Tổng thống Kazakhstan ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Nur-Sultan

NDO -

Ngày 5/1, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Nur-Sultan trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực leo thang tại một số thành phố lớn của nước này.

Xe cảnh sát bốc cháy trong cuộc biểu tình tại Almaty, Kazakhstan, ngày 5/1. (Ảnh: Reuters)
Xe cảnh sát bốc cháy trong cuộc biểu tình tại Almaty, Kazakhstan, ngày 5/1. (Ảnh: Reuters)

Hơn 1.000 người biểu tình đã tập trung tại quảng trường trước khi tràn vào các tòa nhà chính quyền tại thành phố Almaty, khiến lực lượng an ninh phải áp đặt các biện pháp cứng rắn để kiểm soát đám đông. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy văn phòng Thị trưởng thành phố Almaty và văn phòng công tố bị đốt cháy.

Biểu tình bạo loạn đã leo thang ở tỉnh Mangistau, cũng như tại thành phố Aktau và một số thành phố khác của Kazakhstan để phản đối tình trạng tăng giá nhiên liệu. An ninh bất ổn đã buộc Tổng thống Tokayev phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Mangistau và thành phố Almaty. 

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Tokayev đã chấp thuận việc từ chức của chính phủ do ông Askar Mamin đứng đầu, song chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình cho tới khi nội các mới được thành lập.