Tổng thống Indonesia: Vụ đánh bom là hành động khủng bố

NDO -

NDĐT – Ngay khi nhận được tin báo về vụ đánh bom gây chấn động ngay tại trung tâm thủ đô Jakarta, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã lên án đây là “hành động khủng bố” và quyết định rút ngắn chuyến thăm thành phố Cirebon, miền tây Java, trở về Jakarta ngay trong chiều nay để chỉ đạo tình hình.

Tổng thống Indonesia: Vụ đánh bom là hành động khủng bố

* Nổ bom ở Jakarta: Ít nhất bảy người thiệt mạng

“Tất cả chúng ta đều thương tiếc những người đã mất mạng trong vụ đánh bom này. Tôi yêu cầu cảnh sát trưởng và Bộ trưởng An ninh truy đuổi và bắt giữ những kẻ chủ mưu”, Tổng thống Joko nói.

Tổng thống Indonesia cũng kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. “Là một quốc gia, một dân tộc và một xã hội, chúng ta không thể bị đánh bại hay bị sợ hãi trước những hành động khủng bố như vậy”, Tổng thống Joko Widodo nhấn mạnh.

Thông tin mới nhất cảnh sát cho hay, có ít nhất ba cảnh sát trong số bảy người thiệt mạng. Hiện cảnh sát và các lực lượng an ninh đang phong tỏa khu vực đường Thamrin để truy tìm những kẻ chủ mưu. Theo tin báo, có ba kẻ đánh bom đã chạy trốn về phía rạp chiếu phim Djakarta Theater XXI gần đó.

Vụ đánh bom liên hoàn ngay tại trung tâm thủ đô Jakarta vào giờ cao điểm là cú sốc mạnh. Bởi trước đó, cảnh sát đã nhận được các lời đe dọa từ IS và thắt chặt an ninh trong toàn thành phố cũng như các khu vực khác trên đất nước Indonesia. Báo cáo cuối năm của cơ quan tình báo cho biết, có khoảng 700 người Indonesia đã gia nhập tổ chức IS tại Syria, và trong đó có hơn 100 người đã trở lại đất nước.