Tuyên bố nêu trên của ông Ghani được đưa ra một ngày sau khi Taliban bày tỏ sẵn sàng đàm phán với Mỹ về cuộc khủng hoảng tại Afghanistan mà không phải với Chính phủ hoặc Hội đồng hòa bình của Afghanistan.
“Chính phủ Afghanistan đề nghị hòa đàm với Taliban mà không có bất cứ điều kiện tiên quyết nào”, ông Ghani tuyên bố trước Hội nghị Tiến trình Kabul vì hợp tác an ninh và hòa bình.
Tổng thống Afghanistan cho biết, các biện pháp mới trong những nỗ lực hòa giải và hòa bình gồm có thực thi lệnh ngừng bắn, công nhận Taliban là một tổ chức chính trị, thúc đẩy tiến trình xây dựng niềm tin trong giai đoạn quá độ, tổ chức bầu cử tự do và công bằng.
Theo ông, phải tiến hành các biện pháp giúp thành viên của Taliban và người tị nạn đến từ các nước láng giềng tái hòa nhập cộng đồng. Thả tù nhân Taliban và xóa tên của một số thủ lĩnh nhóm này ra khỏi danh sách trừng phạt quốc tế cũng như mở văn phòng của Taliban tại Kabul hoặc một thành phố khác của Afghanistan cũng được đưa vào lộ trình hòa bình mới.
Ông Ghani nhấn mạnh, Chính phủ của ông đang nỗ lực “đạt thỏa thuận hòa bình trung thực và bền vững với Taliban”, song những đối tượng vũ trang có liên hệ với các nhóm khủng bố quốc tế hoặc khu vực sẽ không được chấp nhận.
“Để ủng hộ tầm nhìn về hòa bình của Afghanistan, lời cam kết mạnh mẽ nhất của các đối tác trong khu vực cũng như các bên liên quan then chốt là cần thiết hơn bao giờ hết”, ông Ghani khẳng định.
Ông Ghani cũng cho biết, trong nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình, Chính phủ Afghanistan sẵn sàng sửa đổi Hiến pháp dựa trên các điều khoản của Hiến pháp.