Tổng kết Cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

NDO -

Chiều 6/5, tại Trụ sở Bộ Công an, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Công an Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết kết quả một năm thực hiện Kết luận số 1-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; tổng kết Cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ và tổng kết Quy định tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Công an nhân dân và trao tặng các hình thức khen thưởng của Đảng, Nhà nước. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an dự hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an dự hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)

Đến dự hội nghị trực tuyến có các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành, nhiều địa phương tại điểm cầu Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Tại các đơn vị, địa phương xuất hiện hàng nghìn gương “người tốt”, “việc tốt”, gương cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn gian khổ, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, sẵn sàng chấp nhận hy sinh bảo vệ nhân dân. 

Chủ tịch Quốc hội dự tổng kết Cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ -0
 Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)

Theo số liệu báo cáo, từ năm 2016 đến năm 2021, trong lực lượng Công an nhân dân có 70 đồng chí hy sinh, gần 1.500 đồng chí bị thương, hơn 300 đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi thi hành công vụ. 

Nhiều dấu ấn nổi bật

Trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện Kết luận số 1 của Bộ Chính trị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Công tác đảng và Công tác chính trị cho biết: Qua 1 năm thực hiện Kết luận số 1 của Bộ Chính trị, 5 năm thực hiện Cuộc vận động, hơn 4 năm thực hiện Quy định lấy ý kiến của nhân dân, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều dấu ấn nổi bật.

Đảng bộ Công an Trung ương và các tổ chức đảng trong Công an nhân dân được xây dựng trong sạch, vững mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên; tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực, hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại của đất nước. 

Lực lượng Công an nhân dân đã thể hiện rõ vai trò “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bố trí công an chính quy về xã; ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện cải cách hành chính phục vụ nhân dân; triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích cực tham gia tuyến đầu trong phòng chống dịch Covid-19; bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra; điều tra khám phá nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng được dư luận nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.

Lãnh đạo Cục Công tác đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an nhấn mạnh: Đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu có nhiều tiến bộ, tuyệt đại bộ phận có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm nêu gương.

Năm 2021, công an các đơn vị, địa phương xây dựng, nhân rộng hơn 100 mô hình điển hình làm theo Bác. Năm 2022, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức học tập chuyên đề: “Phát huy truyền thống vẻ vang, Công an nhân dân gương mẫu, đi đầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh”; chỉ đạo các cấp ủy xác định rõ các khâu khó, việc khó, tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và những việc còn tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân để tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm. 

Chủ tịch Quốc hội dự tổng kết Cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ -0
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)

Cấp ủy công an các đơn vị địa phương đã chỉ đạo tổ chức tốt sinh hoạt chi bộ chuyên đề quý I/2022 với chủ đề “Chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, trong đó đã đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm điểm với phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; “phát động đi đôi với hành động”; “nói đi đôi với làm”; kết hợp giữa “xây” với “chống”, lấy “xây” làm chính.  

Chú trọng công tác tiếp dân

Báo cáo tại hội nghị cũng cho biết: Lãnh đạo Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nghiêm túc quy định tiếp dân. Bộ phận tiếp công dân đã tổ chức tiếp hơn 45.000 lượt công dân.

Các đơn vị nghiệp vụ duy trì thực hiện nghiêm công tác trực ban, trực chiến để tiếp nhận thông tin, chủ động ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Công an các đơn vị, địa phương bố trí hơn 8.000 hòm thư để tiếp nhận góp ý đối với lực lượng Công an nhân dân. 

Công an các đơn vị, địa phương tổ chức hơn 2.000 hội nghị gặp mặt, trao đổi về công tác phối hợp. Kết quả có 95% ý kiến ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; 2% ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, lãnh đạo Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 5, Kết luận số 1 của Bộ Chính trị, Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương với phương châm đẩy mạnh “làm theo”, nói đi đôi với làm, nói đúng, làm quyết liệt, hiệu quả. 

Đặc biệt coi trọng và tổ chức thật tốt việc học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đưa việc học tập 6 điều Bác dạy trở thành chế độ thường xuyên, định kỳ trong công tác và sinh hoạt của Công an nhân dân, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chiến sĩ luôn thấy rõ bổn phận, trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện 6 điều dạy của Bác để giữ vững danh dự, lòng tự trọng, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng.

Dịp này, Ban Tổ chức Hội nghị tổ chức truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho đồng chí cố Thứ trưởng Công an Viễn Chi; Trao Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công; danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Bộ trưởng Công an tặng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân trong học tập và làm theo Bác và trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. 

Qua tập hợp trên 50.000 bản góp ý có 90% ý kiến khen ngợi, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; 6% ý kiến phản ánh tình hình an ninh trật tự, tố giác tội phạm; 2% ý kiến góp ý đề nghị tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; 2% ý kiến phản ánh còn một số hiện tượng vô cảm, chưa quan tâm giải quyết đề nghị chính đáng của nhân dân...  

Bộ Công an tổ chức khai trương Cổng dịch vụ công của Bộ Công an; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 1, cấp độ 2 ở hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. 

Tập trung, quyết liệt xây dựng và triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm tiến độ, kịp thời phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Công an nhiều đơn vị, địa phương đã nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai hồ sơ; đặt mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hiệu quả công tác.

(Theo báo cáo của Bộ Công an tại hội nghị)