Tổng Biên tập Báo Nhân Dân dự Hội báo Xuân tỉnh Vĩnh Phúc

NDO -

Ngày 9/2, đoàn công tác Báo Nhân Dân do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu, thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí Lê Quốc Minh tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc.
Đồng chí Lê Quốc Minh tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc.

Đón đoàn tại Trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc thông báo những thành tựu nổi bật mà địa phương đạt được; đánh giá cao vai trò của báo chí đối với sự phát triển của tỉnh. Vĩnh Phúc luôn quan tâm đầu tư cho lĩnh vực thông tin, truyền thông, đặc biệt là Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc.

Đồng chí Lê Quốc Minh chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong bối cảnh dịch Covid-19; thông tin về những đổi mới của Báo Nhân Dân trong gần đây. Báo Nhân Dân đã kết nối mạng lưới báo Đảng tại các địa phương, qua đó trao đổi kinh nghiệm, định hướng báo chí và cách thức tổ chức tuyên truyền.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân dự Hội báo Xuân tỉnh Vĩnh Phúc -0
 Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Vĩnh Phúc 2022.

Sáng cùng ngày, tại Văn Miếu tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Lê Quốc Minh, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Vĩnh Phúc 2022; tham quan các gian trưng bày các ấn phẩm báo chí Xuân Nhâm Dần 2022, các sản phẩm đặc trưng của Vĩnh Phúc.

Hội báo Xuân Vĩnh Phúc năm nay được tổ chức trang trọng với sự tham gia của nhiều cơ quan truyền thông, thông tin, xúc tiến thương mại, kết hợp các hoạt động văn hóa như viết thư pháp, triển lãm ảnh nghệ thuật.

a4_tai_bao_vp-1644396129274.jpg
 Đồng chí Lê Quốc Minh nói chuyện với những người làm báo tại Báo Vĩnh Phúc.

Thăm báo Vĩnh Phúc và trao đổi ý kiến với đội ngũ những người làm báo tại tỉnh về đổi mới hoạt động báo chí, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi phương pháp làm báo, tăng cường ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại. Đồng chí cho biết, thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân sẽ tăng cường các hoạt động trao đổi thông tin, nghiệp vụ, hỗ trợ tối đa cho các cơ quan báo chí địa phương, bảo đảm thông tin nhanh, chính xác, chuẩn mực.