Tôn vinh 63 nông dân xuất sắc tại chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam”

Tối 14-10, tại Nhà hát TP Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương phối hợp tổ chức chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam”, chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2016).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" tặng các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" tặng các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)

Tới dự, có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư và Hà Nội.

Đọc diễn văn khai mạc chương trình, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, nông dân Việt Nam đã hăng hái thi đua thực hiện ba phong trào lớn do Hội Nông dân Việt Nam phát động: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Từ thực tiễn cuộc sống và phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện lớp nông dân điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực: Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; cải tiến và sáng tạo máy cơ khí, tạo giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao; ngư dân dũng cảm bám biển, ra khơi vừa đánh bắt hải sản, vừa tham gia bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; Nông dân gương mẫu tình nguyện hiến đất, đóng góp công sức, tiền của xây dựng nông thôn mới và giúp đỡ, hỗ trợ những gia đình chưa biết làm ăn để sản xuất và kinh doanh có lãi, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống.

Vinh danh nông dân Việt Nam xuất sắc, là vinh danh công sức, tài năng, sáng tạo của những nông dân đã dấn thân vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, cũng tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ về “Người nông dân mới” trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tại lễ trao giải, 63 nông dân được trao danh hiệu Nông dân xuất sắc, đại diện cho nông dân 63 tỉnh, thành phố cả nước. Theo tiêu chí của Ban Tổ chức chương trình, có bốn nhóm nông dân tiêu biểu được bình chọn, gồm: Nông dân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp; Nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; Nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ quyền quốc gia; Nông dân có sáng kiến, phát minh mang tính khoa học đã được ứng dụng và đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt những thành tựu to lớn. Trong những thành tựu đó có vai trò, đóng góp quan trọng của Hội Nông dân Việt Nam, nhất là trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Những cống hiến, đóng góp to lớn của giai cấp nông dân - lực lượng chiếm gần 70% dân số, gần 50% lao động của cả nước - đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý... (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

Tại buổi lễ, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam trao danh hiệu nông dân xuất sắc năm 2016, tặng 63 nông dân tiêu biểu.