Tokyo đặt trong tình trạng khẩn cấp khi Olympics diễn ra

NDO -

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã thông qua quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 4 tại thủ đô Tokyo cũng như gia hạn tình trạng khẩn cấp đang có hiệu lực tại tỉnh phía nam Okinawa. 

Vận động viên người Đức tới sân bay Haneda, Tokyo, ngày 1/7. (Ảnh: AP)
Vận động viên người Đức tới sân bay Haneda, Tokyo, ngày 1/7. (Ảnh: AP)

Nhóm chuyên gia cố vấn cho Chính phủ Nhật Bản về ứng phó Covid-19 đã nhóm họp trong sáng 8/7, ba ngày trước khi tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo, TP Osaka và tám tỉnh khác hết hạn. Nhóm chuyên gia đã tán thành kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 4 tại Tokyo.

Ông Nishimura Yasutoshi, Bộ trưởng Tái thiết kinh tế và cũng là người phụ trách công tác ứng phó Covid-19 của Chính phủ Nhật Bản cho biết, Chính phủ sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo từ ngày 12/7 đến 22/8 do số ca mắc mới Covid-19 tiếp tục tăng. 

Như vậy, tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực trong thời gian Tokyo Olympics diễn ra (từ ngày 23/7 đến 8/8).

Ông Nishimura giải thích, số ca mắc mới tại Tokyo đang tăng mạnh, riêng ngày 7/7 thủ đô đã ghi nhận thêm 920 ca. Số ca mắc mới tính trên 100.000 người đã lên tới 30 trường hợp trong bảy ngày qua. Đáng lưu ý, có thêm nhiều người chờ nhập viện hoặc tình trạng bệnh chuyển nặng hơn. 

Theo ông Nishimura, chính quyền sẽ yêu cầu hộp đêm, nhà hàng ngừng phục vụ đồ uống có cồn và đóng cửa trước 20 giờ. Ngoài ra, chính quyền sẽ triển khai thêm biện pháp để bảo đảm chi trả nhanh khoản hỗ trợ tài chính cho những cơ sở này. 

Chính phủ yêu cầu các cửa hàng bán rượu không kinh doanh với những cơ sở không tuân thủ lệnh cấm. 

Số người tham dự các sự kiện diễn ra tại khu vực được đặt trong tình trạng khẩn cấp không được vượt quá 50% sức chứa, hoặc nhiều hơn 5.000 người. Các sự kiện này phải kết thúc trước 21 giờ. 

Các bên tổ chức Tokyo Olympics, trong đó có chính quyền thủ đô Tokyo, Ủy ban Tổ chức của Nhật Bản và Ủy ban Olympic quốc tế trong hôm nay sẽ quyết định số lượng người tham gia các sự kiện trong khuôn khổ Olympics lần này.

Trước đó, các bên nhất trí mỗi sự kiện sẽ tiếp nhận tối đa 10.000 người hâm mộ hoặc sử dụng 50% sức chứa. Tuy nhiên, kế hoạch này đang được xem xét lại do số ca mắc mới Covid-19 tại Tokyo tăng mạnh. Có thể các sự kiện trong khuôn khổ Olympics tại Tokyo sẽ diễn ra mà không có người xem. 

Các chuyên gia y tế, trong đó có cố vấn cấp cao về Covid-19 của Thủ tướng, ông Shigeru Omi cảnh báo Olympics cùng với biến thể Delta có thể làm bùng phát số ca lây nhiễm mới tại Nhật Bản. 

Dự kiến, ông Suga sẽ giải thích rõ hơn về quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trong một cuộc họp báo diễn ra cùng ngày 8/7.

Nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ tư