Tọa đàm về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Ngày 12/7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Tọa đàm chuyên gia “Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng”.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương và GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, chủ trì tọa đàm.

Buổi tọa đàm là một trong những hoạt động thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, trình Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII.

Các đại biểu tham dự tọa đàm đã tập trung thảo luận làm rõ các nội dung: Một số vấn đề về phương thức cầm quyền của Đảng; mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo và Đảng cầm quyền, giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; phương thức Đảng lãnh đạo, cầm quyền bằng cương lĩnh, chiến lược, chủ trương, nghị quyết; thực trạng, nguyên nhân và giải pháp; giải pháp thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo; giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng đáp ứng yêu cầu tình hình mới.