Tọa đàm về 50 năm Hiệp định Paris

Viện Hòa bình Hoa Kỳ (USIP) tại thủ đô Washington phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức tọa đàm với chủ đề "Suy ngẫm nhân dịp 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam: Những tác động đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ngày nay".
0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TTXVN)

Tọa đàm thu hút sự tham dự của gần 200 khách mời là các học giả, nhà nghiên cứu lịch sử, các tổ chức, hiệp hội và đại diện Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cùng Đại sứ John D. Negroponte - cựu trợ lý của Cố vấn Henry Kissinger trong các cuộc đàm phán tại Paris, các Giáo sư Carolyn Eisenberg và Nguyễn Thị Liên Hằng, đồng chủ trì cuộc tọa đàm.

Phó Chủ tịch USIP William Taylor chia sẻ về ý nghĩa của tọa đàm; cho rằng dấu mốc 50 năm Hiệp định Paris là cơ hội tuyệt vời để các bên cùng suy ngẫm về lịch sử, đánh giá về thành công và hạn chế của các nỗ lực ngăn chặn xung đột trong quá khứ, từ đó rút ra những bài học có thể áp dụng cho tương lai.

Phát biểu tại phiên thảo luận chính của cuộc tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, Hiệp định Paris là kết quả của sự hy sinh xương máu của hàng triệu người dân Việt Nam và khát vọng mãnh liệt của nhân dân Việt Nam về hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; bên cạnh đó là nghệ thuật đàm phán, khả năng nắm bắt thời cơ của nhiều nhà ngoại giao xuất sắc của các bên liên quan. Hiệp định là một cột mốc quan trọng mang tính bước ngoặt đối với đất nước Việt Nam nói riêng và với khu vực Đông Nam Á nói chung.

Đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Hiệp định đã khép lại một chương đau buồn trong lịch sử quan hệ hai nước và khởi đầu cho quá trình lâu dài hướng tới hòa giải, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, bình thường hóa quan hệ năm 1995 và xác lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013.

Nhìn lại 50 năm Hiệp định Paris, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho đây là dịp để suy ngẫm về giá trị của hòa bình và những bài học quý báu mà Hiệp định đã mang lại đối với hòa bình, an ninh và quan hệ quốc tế. Đại sứ cho rằng để giữ gìn hòa bình, ngăn ngừa xung đột, các nước, đặc biệt là các nước lớn, cần hiểu rõ lịch sử, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của các nước nhỏ, đồng thời coi trọng vai trò then chốt của ngoại giao trong ngăn ngừa, chấm dứt chiến tranh.

Cũng tại tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ John D. Negroponte, các giáo sư Carolyn Eisenberg và Nguyễn Thị Liên Hằng chia sẻ và trao đổi với khách mời những góc nhìn riêng về sự kiện và những câu chuyện cá nhân trong giai đoạn đàm phán, thực thi Hiệp định. Nhận định về hoàn cảnh lịch sử và nguyên nhân dẫn đến ký kết Hiệp định Paris, các đại biểu đã đúc kết những bài học bổ ích đối với an ninh quốc tế ngày nay.