Tọa đàm khoa học “Đồng chí Võ Văn Tần với cách mạng Việt Nam”

TTXVN- Sáng 25-8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học “Đồng chí Võ Văn Tần với cách mạng Việt Nam” nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh (1891-2016) và 75 năm Ngày mất của đồng chí Võ Văn Tần, nguyên: Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, một trong những chiến sĩ cách mạng thuộc lớp đảng viên đầu tiên của Đảng.

Tọa đàm tập trung phân tích, nêu bật cống hiến của đồng chí Võ Văn Tần - nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng; tấm gương người cộng sản mẫu mực. Các tham luận nhấn mạnh: Trưởng thành từ phong trào cách mạng, trên mọi cương vị công tác đồng chí Võ Văn Tần đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có tư duy sắc bén và định hướng lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc. Cuộc đời đồng chí là một tấm gương cao đẹp về lòng trung thành vô hạn với lý tưởng, về ý chí và tinh thần cách mạng của một chiến sĩ cộng sản kiên cường, quả cảm để thế hệ trẻ noi theo.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại làng Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn (nay là tỉnh Long An), người thanh niên Võ Văn Tần sớm giác ngộ lý tưởng cộng sản, đi theo cách mạng. Đầu năm 1937, Trung ương chỉ định đồng chí làm Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ và bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương; tháng 3-1938, đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Thường vụ Trung ương và góp phần xây dựng chính sách của Đảng trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ. Ngày 21-4-1940, đồng chí Võ Văn Tần bị địch bắt và tra tấn dã man nhưng vẫn giữ trọn khí tiết của người cộng sản; bị thực dân Pháp đưa ra xử bắn ngày 28-8-1941...