Tòa án Tối cao Brazil đình chỉ chức vụ của người đứng đầu chính quyền thủ đô

Chiều 8/1 (giờ địa phương), thẩm phán Tòa án tối cao Brazil Alexandre de Moraes đã ra phán quyết định tạm đình chỉ chức vụ của người đứng đầu chính quyền thủ đô Brasilia Ibaneis Rocha trong 90 ngày do để xảy ra các sai sót an ninh, dẫn tới việc người biểu tình tràn vào phá phách các tòa nhà chính quyền.
Lực lượng an ninh bắt giữ các đối tượng biểu tình đột nhập vào Dinh Tổng thống tại Brasilia ngày 8/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh bắt giữ các đối tượng biểu tình đột nhập vào Dinh Tổng thống tại Brasilia ngày 8/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thẩm phán Morales cũng yêu cầu các trại tạm do những người biểu tình dựng bên ngoài các căn cứ quân sự phải được dỡ bỏ trong vòng 24 giờ, đồng thời người biểu tình phải nhanh chóng giải phóng các tuyến đường và lối vào các tòa nhà.

Bên cạnh đó, các nền tảng mạng xã hội gồm Facebook, Twitter và TikTok phải chặn những tài khoản lan truyền các thông tin phản động.

Trước đó cùng ngày, đám đông người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro đã xông vào trụ sở Quốc hội, Tòa án tối cao và Dinh Tổng thống Planalto để phản đối việc ông Luiz Inacio Lula da Silva nhậm chức Tổng thống Brazil tuần trước, gây ra cảnh tượng hỗn loạn tại những cơ quan quyền lực nhất của Brazil.

Lực lượng an ninh và cảnh sát liên bang đã giải tán các nhóm biểu tình bạo lực và lập lại trật tự tại thủ đô, bắt giữ hơn 300 đối tượng.

Nhà chức trách Brazil đã mở cuộc điều tra về vụ bạo động và Tổng thống Lula chỉ thị sớm đưa những đối tượng đứng sau hành vi phá hoại ra trước pháp luật.

Theo Tổng thống Lula, đơn vị cảnh sát thủ đô đã không có phản ứng kịp thời ngăn chặn người biểu tình. Ông cũng đã ký sắc lệnh cho phép lực lượng liên bang can thiệp lập lại trật tự tại thủ đô.

Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) đã ra thông cáo lên án cuộc biểu tình bạo động nêu trên. Tổng thư ký OAS Luis Almagro cho rằng việc người biểu tình xâm nhập, phá phách các tòa nhà công quyền là hành động "mang tính phát-xít".

Trước đó, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cũng đã lên tiếng bày tỏ ủng hộ Tổng thống Brazil Lula da Silva đứng đầu, đồng thời kêu gọi OAS triệu tập hội nghị về vấn đề này.