Đường “Nhuệ” cùng các đồng phạm tại phiên xét xử sơ thẩm.

Đường “Nhuệ” cùng 6 đồng phạm nhận tổng mức án 81 năm tù giam

Sau 2 ngày xét xử, lúc 19 giờ 30 phút ngày 18/11, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình, Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Lương Hải Yến thay mặt Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm đã tuyên những bản án thích đáng cho 7 đối tượng phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Hai bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm.

Hai đối tượng nổ súng tại Trạm BOT Kiến Xương (Thái Bình) lĩnh án 18 năm tù

Ngày 20/10, bị cáo Bùi Xuân Đại, sinh năm 1987, trú tại tổ 9, phường Trần Lãm (TP Thái Bình) và Trần Xuân Hải, sinh năm 1986, trú tại xã Vũ Lạc (TP Thái Bình) đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình kết án 18 năm tù giam về tội “Giết người”; tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và tội “Che giấu tội phạm” theo Bộ luật Hình sự.

Đường “Nhuệ” nhận mức án 3 năm 6 tháng tù giam.

Vợ chồng Đường “Nhuệ” cùng bốn đối tượng lĩnh án tù giam

Sau hơn nửa ngày xét xử sáu bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”, chiều 25-8, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án. Theo đó, Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) lĩnh án 3 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Thị Dương, Phạm Xuân Hòa, Đào Văn Bằng, Nguyễn Đức Mạnh lĩnh án 3 năm tù giam; Phạm Ngọc Quý 2 năm tù giam.