Tổ chức “Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2022”

NDO -

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã ban hành kế hoạch số 491/QĐ-BVHTTDL về việc Tổ chức “Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2022”.

Vở dân ca "Chói rạng sơn hà" giành giải vàng tại Liên hoan năm 2019. (Ảnh: Cục Nghệ thuật biểu diễn)
Vở dân ca "Chói rạng sơn hà" giành giải vàng tại Liên hoan năm 2019. (Ảnh: Cục Nghệ thuật biểu diễn)

Theo quyết định, Bộ giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức "Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2022". Thời gian tổ chức trong tháng 5/2022, địa điểm tổ chức tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

"Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2022" là dịp nhằm tổng kết, đánh giá chất lượng nghệ thuật, hiệu quả hoạt động trong những năm qua và xây dựng định hướng phát triển đối với các đơn vị sân khấu Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong những năm tới. Và cũng là dịp để các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sĩ giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện những tìm tòi mới trong lao động sáng tạo nghệ thuật; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác quản lý, chỉ đạo nghệ thuật; tìm các giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ, điều kiện thực tế của đơn vị trong giai đoạn hiện nay, nhằm sáng tạo ra những tác phẩm đạt chất lượng phục vụ nhân dân trong thời kỳ mới.

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2019 diễn ra tại Thanh Hóa, đã trao 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc cho các vở diễn, và 27 Huy chương Vàng, 49 Huy chương Bạc cho các diễn viên.