Tổ chức cuộc thi trực tuyến nâng cao nhận thức về phòng, tránh bom mìn

NDO -

Hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức phòng, tránh bom, mìn 4/4, Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701), Trung tâm Hành động bom, mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

Tháng 6/2020, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã trục vớt thành công quả bom dài 1,6 m dưới sông Hồng, gần cầu Long Biên, Hà Nội.
Tháng 6/2020, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã trục vớt thành công quả bom dài 1,6 m dưới sông Hồng, gần cầu Long Biên, Hà Nội.

Cuộc thi nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam đến đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước.

Theo đó, các đối tượng dự thi là công dân Việt Nam biết sử dụng máy vi tính và các thiết bị điện tử thông minh khác để làm bài thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử VNMAC tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/.

Thí sinh tham gia dự thi xem video clip sau đó trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn. Với tổng bộ đề thi gồm 1 video clip và 5 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài trong 30 phút.

Để tham gia thi, thí sinh truy cập vào Trang thông tin điện tử của VNMAC và click vào banner cuộc thi. Hoặc gõ trực tiếp theo đường link: http://cuocthi.vnmac.gov.vn/ và làm theo hướng dẫn.

Cơ cấu giải thưởng gồm có 1 giải Nhất cùng Bằng khen của Ban tổ chức Cuộc thi và phần thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng; 2 giải Nhì; 3 giải Ba và 10 giải khuyến khích.

Thời gian dự thi từ ngày 4/4 đến hết 4/5/2022, thời gian trao giải từ ngày 15 đến 31/5/2022.

Kết quả Cuộc thi sẽ được công bố từ ngày 15/5/2022 trên Trang thông tin điện tử của VNMAC và Fanpage: https://www.facebook.com/vnmac.gov.vn/.