Tỉnh TUV, Mông Cổ thăm và làm việc tại Hòa Bình

NDO - Ngày 11/11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh TUV, Mông Cổ do ngài Jambalsuren, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh TUV làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình. Tiếp đoàn có đồng chí Bùi Đức Hinh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc giữa hai tỉnh.
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc giữa hai tỉnh.

Theo biên bản hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai tỉnh TUV và tỉnh Hòa Bình từ năm 2018 đến nay hai tỉnh mong muốn cụ thể hóa thành những sản phẩm. Hai bên đã hội đàm, trao đổi những vấn đề cùng quan tâm về những thế mạnh của hai tỉnh đang có, hướng tới hợp tác thiết thực.

Tại buổi làm việc, ngài Jambalsuren đã bày tỏ tình cảm nồng hậu, trọng thị khi được tỉnh Hòa Bình đón tiếp. Tỉnh TUV muốn đẩy mạnh hợp tác với tỉnh Hòa Bình trên 4 lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, văn hóa và giáo dục. Tỉnh TUV có khí hậu ôn hòa, vị trí địa lý gần sân bay, tỉnh đang đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp và đã thành lập khu kinh tế mở. Các thế mạnh về phát triển nông nghiệp, du lịch sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới.

Tỉnh TUV, Mông Cổ thăm và làm việc tại Hòa Bình ảnh 1

Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân hai tỉnh chụp ảnh lưu niệm.

Hai bên mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai tỉnh ngày càng bền chặt hơn về công nghiệp, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, du lịch. Phía tỉnh TUV đề xuất được xuất khẩu thịt và các sản phẩm về thịt, cao ngựa, sản phẩm thuộc da sang Hòa Bình...

Đại diện tỉnh Hòa Bình, đồng chí Bùi Đức Hinh nhấn mạnh, tỉnh Hòa Bình sẽ tác với tỉnh TUV, Mông Cổ trên nhiều lĩnh vực về nông nghiệp, bao gồm cả chăn nuôi gia súc, canh tác; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình tổ chức nghiên cứu thị trường, liên doanh, hợp tác với các doanh nghiệp tỉnh TUV trong lĩnh vực xuất khẩu đồ gỗ, hàng hóa nông sản (như: dược liệu, tinh dầu, cam, bưởi,...) sang thị trường Mông Cổ. Nhập khẩu thịt dê, thịt cừu, thịt ngựa, các sản phẩm, nguyên liệu từ lông và da thú sang thị trường Việt Nam.

Về giáo dục, hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các trường đại học và học viện địa phương, chương trình trao đổi sinh viên; lĩnh vực văn hóa và du lịch, nghiên cứu mở rộng thị trường khách du lịch từ tỉnh TUV đến tỉnh Hòa Bình và ngược lại; đồng thời quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của hai tỉnh cho khách du lịch hai tỉnh nói riêng và hai nước Việt Nam-Mông Cổ nói chung.