Tình hình dịch Covid-19 ở Thái Lan vẫn diễn biến phức tạp

NDO -

Mặc dù Chính phủ Thái Lan đang hết sức nỗ lực nhằm khống chế làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới, nhưng tình hình dịch ở nước này vẫn đang rất phức tạp. Số ca lây nhiễm mới được ghi nhận ngày 19-5 lên tới 3.394 ca, trong khi chính quyền Bangkok vừa phát hiện thêm năm ổ dịch mới.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 ở quận Min Buri, Bangkok (Ảnh: Bưu điện Bangkok).
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 ở quận Min Buri, Bangkok (Ảnh: Bưu điện Bangkok).

Như vậy, ở thời điểm hiện tại, những ổ dịch với số ca nhiễm cao ở thủ đô Thái Lan đã tăng lên tới 34 nơi. Các khu nhà đông đúc, thiếu vệ sinh dành cho công nhân xây dựng, với hơn 1.000 người sinh sống, đang là mối đe dọa lớn.

Theo người phát ngôn Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan Apisamai Srirangson, những ổ dịch mới được phát hiện ở Thủ đô Bangkok bao gồm một khu chợ ở Bang Kapi, một khu nhà ở của công nhân xây dựng tại quận Bang Kholaem, một nhà máy nước đá ở quận Chatuchak, một công trường xây dựng ở quận Don Muang và một kho hàng ở quận Bang Sue.

Bà Apisamai cho biết: “Chúng tôi đang lo ngại về các khu nhà ở của các công nhân xây dựng, có mặt trên toàn bộ 50 quận của Thủ đô Bangkok. Một số quận có tới hơn 20 khu, bao gồm các quận Bang Kapi, Bangkhen, Lat Prao và Huai Khwang”. Tại một số khu nhà ở, có tới hơn 1.000 công nhân sinh sống, thí dụ như một khu ở Bang Khoaem có tới 1.374 người.

Hiện, các nhân viên y tế và quan chức địa phương đang tiến hành xét nghiệm trên diện rộng; đồng thời, tăng cường các biện pháp vệ sinh phòng dịch tại các khu nhà ở này.

Bà Apisamai nói: “Tại một số khu trại, các công nhân dùng chung những chiếc xô và cốc để uống nước. Họ cần phải được thông báo rằng việc này là không được phép. Ngoài ra, việc vận chuyển các công nhân bị lây nhiễm đến hoặc đi khỏi các khu nhà ở này là không được phép nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây nhiễm sang các khu khác”.

Đối với các công nhân sinh sống bên ngoài các công trường xây dựng, việc vận chuyển những người này đến nơi làm việc cũng cần phải được giới hạn trên những tuyến đường và phương tiện nhất định. Theo bà Apisamai, các quan chức quận đã được trao quyền khám xét các phương tiện vận tải công nhân để bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn phòng dịch và đóng cửa các khu nhà ở không tuân thủ quy định.

Cũng tại buổi họp báo hằng ngày về tình hình dịch Covid-19 tại Thái Lan, CCSA cho biết, ngày 19-5, nước này đã ghi nhận thêm 3.394 ca nhiễm Covid-19 mới và 29 ca tử vong vì Covid-19. Như vậy, tính từ khi đại dịch bùng phát ở Thái Lan đầu năm 2020 đến nay, đã có tổng cộng 116.949 ca nhiễm Covid-19 và 678 ca tử vong.

Trong số những ca nhiễm Covid-19 mới gia tăng trong ngày qua, có 1.896 ca được phát hiện trong cộng đồng và 1.498 ca là tù nhân đang bị giam giữ trong các nhà tù. Số ca lây nhiễm mới được phát hiện ở 63 tỉnh, trong đó Bangkok vẫn là địa phương có số ca nhiễm Covid-19 mới cao nhất với 876 ca, tiếp theo đó là tỉnh Samut Prakan với 153 ca và Nonthaburi với 130 ca. Một số tỉnh có số ca nhiễm mới cao khác bao gồm Pathum Thani, Phetchaburi, Samut Sakon, Songkhla và Chon Buri.

Bà Apisamai cho biết, số ca tử vong do Covid-19 mới được ghi nhận, bao gồm 19 nam giới và 10 phụ nữ, có độ tuổi từ 42 đến 92. Hầu hết các ca tử vong này đều có sẵn các bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, béo phì và các bệnh về tim phổi.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu Á