Tin vắn thế giới

* Tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta của Indonesia, diễn ra lễ kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập ASEAN. Tham dự buổi lễ, có Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi, cùng nhiều quan chức, cán bộ ngoại giao các nước thành viên ASEAN.

* Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo sẽ tận dụng công nghệ dữ liệu lớn, kỹ thuật in ba chiều (3D), các máy bay không người lái và những công nghệ tiên phong khác để tăng cường khả năng hỗ trợ hậu cần của quân đội.

* Bộ trưởng Ngoại giao Ðức H.Ma-át cảnh báo, quyết định của Tổng thống Mỹ D.Trump tái áp đặt trừng phạt Iran có thể làm gia tăng bất ổn tại Trung Ðông và thúc đẩy các thế lực cực đoan trong khu vực này.

* Người phát ngôn Ðiện Kremlin D.Peskov xác nhận, Tổng thống Mỹ Trump đã gửi một bức thư cho người đồng cấp Nga V.Putin thông qua các kênh ngoại giao, trong đó đề cập cách thức hai nước có thể hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chống khủng bố.

* Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, cơ quan chức năng nước này đã kết án bốn năm tù giam đối với sáu đối tượng thuộc một đường dây tổ chức gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp cấp quốc gia.

* Ðại sứ Canada tại Mỹ M.Naughton trở về Canada để gặp các quan chức trong Chính phủ Canada, nhằm chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) vốn bị đình trệ từ tháng 5 vừa qua.

* Tổng thống Venezuela N.Maduro công bố một loạt bằng chứng bằng hình ảnh liên quan vụ tiến công bằng thiết bị bay không người lái gắn chất nổ, nhằm vào ông và ban lãnh đạo quốc gia này hôm 4-8 vừa qua.

* Bộ trưởng Quốc phòng Anh G.Williamson tuyên bố, nước này sẽ bảo toàn quy mô lực lượng quân đội sau khi rời khỏi Liên hiệp châu Âu (EU) vào năm 2019.

* Quốc hội Iran đã luận tội Bộ trưởng Lao động Iran A.Rabiei liên quan cách Chính phủ ứng phó cuộc khủng hoảng kinh tế, vốn càng nghiêm trọng hơn khi Mỹ tái áp đặt trừng phạt Iran. Ông A.Rabiei đã không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, khi chỉ nhận được sự ủng hộ của 111 nghị sĩ, trong khi có 129 người phản đối ông.

* Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ G.Mattis nhấn mạnh, ông hoàn toàn nhất trí với Tổng thống Mỹ D.Trump về việc thành lập Bộ chỉ huy tác chiến không gian vũ trụ.

* Sau khi vòng một cuộc bầu cử tổng thống Mali gặp sự số do xảy ra bạo lực, các quan sát viên Liên hiệp châu Âu (EU) đã kêu gọi Chính phủ nước này tăng cường tính minh bạch và bảo đảm việc tiếp cận các điểm bỏ phiếu đối với các cử tri trong vòng hai của cuộc bầu cử.

* Truyền thông Pháp đưa tin, thi thể của 14 người, trong đó có 10 nam giới và bốn phụ nữ, nghi bị lực lượng phiến quân của Uganda bắt cóc, được tìm thấy tại miền đông CHDC Congo.

* Tại Colombia, xảy ra một trận động đất mạnh 5,8 độ rích-te làm rung chuyển vùng tây bắc nước này, gây một số thiệt hại về nhà cửa, song không có thương vong về người.

* Tính đến chiều 8-8, đã có 347 người chết và gần 1.500 người bị thương nặng trong trận động đất mạnh 6,9 độ rích-te hôm 5-8 vừa qua kèm theo 230 cơn dư chấn tại đảo du lịch Lombok, tỉnh Tây Nusa Tenggara của Indonesia.

* Tại Mỹ, hàng chục nghìn lính cứu hỏa được triển khai để dập tắt các đám cháy rừng tại bang California, miền tây nước này, trong khi số người chết do cháy rừng bùng phát mạnh đã tăng lên 11 người.

* Tại Tây Ban Nha, số người tử vong do nắng nóng trong một tuần qua đã tăng lên chín người. Trong khi đó, cháy rừng dữ dội tại khu nghỉ dưỡng miền nam Bồ Ðào Nha làm 30 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng.

* Giới chức Peru cho biết, một vụ ngộ độc thực phẩm tại ngôi làng hẻo lánh ở vùng núi Andes của nước này đã làm chín người chết trong số 50 người phải nhập viện điều trị. Hiện có 25 người đang trong tình trạng nguy kịch.

* Bộ Y tế CHDC Congo cho biết, có chín bệnh nhân Ebola tử vong ở ổ dịch khu vực Beni, tỉnh Bắc Kivu, miền đông nước này. Có 12 đội tiêm phòng vắc-xin đã được cử đến khu vực Beni để tiến hành tiêm chủng phòng Ebola.

* Chính phủ Nhật Bản cho biết, đã có 138 người chết và hơn 70.000 người phải nhập viện trong vòng ba tháng qua do nắng nóng kéo dài tại nước này.

Có thể bạn quan tâm