Tin vắn thế giới

* Ban tổ chức Giải vô địch bắn súng thế giới 2018 tại Hàn Quốc thông báo, đoàn thể thao CHDCND Triều Tiên đã chính thức đăng ký tham gia thi đấu. Theo đó, Triều Tiên sẽ cử 12 vận động viên và 10 quan chức tới tham gia giải đấu.

* Khoảng 5,6 triệu cử tri Zimbabwe đi bỏ phiếu bầu tổng thống, quốc hội và chính quyền địa phương. Ðây là cuộc bầu cử lần đầu tại Zimbabwe kể từ khi ông R.Mugabe từ chức tổng thống hồi tháng 11-2017 sau 37 năm cầm quyền.

* Bộ trưởng Tài chính Mỹ S.Mnuchin nhận định, nền kinh tế Mỹ đang trên đà tăng trưởng nhanh chóng và bền vững; khẳng định, Chính phủ và Tổng thống Mỹ tôn trọng tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

* Nhà chức trách Indonesia đang đẩy nhanh nỗ lực giải cứu hàng trăm người leo núi bị mắc kẹt trên núi Rinjani sau khi xảy ra trận động đất mạnh 6,4 độ richter trên đảo nghỉ dưỡng Lombok. Trong số 820 người có mặt trên sườn núi lúc xảy ra động đất, 246 người đã được sơ tán thành công.

* Theo Reuters, cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao cấp cao Mỹ với đại diện của lực lượng Taliban tại thủ đô Doha của Qatar trong tuần qua nhằm thảo luận về khả năng đưa ra lệnh ngừng bắn đã kết thúc với nhiều dấu hiệu tích cực, và hai bên quyết định sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc họp.

* Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, Nhật Bản sẽ chi 4,2 tỷ USD trong 30 năm tới để lắp đặt và vận hành các hệ thống radar hiện đại SSR của Mỹ nhằm tự vệ trước các mối đe dọa từ tên lửa.

* Ðại sứ quán Nga tại Anh nhận định, những đồn đoán của truyền thông Anh về tiến trình điều tra các vụ nhiễm chất độc thần kinh Novichok đang cản trở việc xác minh sự thật và đưa những đối tượng phải chịu trách nhiệm ra ánh sáng.

* Công tác kiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mali được tiến hành sau khi 23 nghìn điểm bỏ phiếu trên toàn Mali đóng cửa. Tuy nhiên, bạo lực trong ngày bầu cử khiến hoạt động bỏ phiếu bị gián đoạn tại nhiều nơi.

* Chủ tịch Hội đồng lập hiến soạn thảo hiến pháp mới cho Libya N.Abdassayed đã tuyên bố từ chức vào đêm trước khi Quốc hội ở miền đông Libya bỏ phiếu về luật trưng cầu ý dân.

* Tỷ lệ ủng hộ liên đảng cầm quyền Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Ðức A.Merkel đã giảm xuống mức 29%, mức thấp nhất kể từ năm 2006 đến nay.

* Giới chức đường sắt Ấn Ðộ cho biết, mực nước sông Yamuna đã tăng lên mức 205,53 m, gần chạm tới một cầu đường sắt khiến 27 chuyến tàu hỏa bị hủy và một số chuyến phải chuyển hướng. Hơn 3.000 người dân Ấn Ðộ đã rời nhà cửa do mưa lũ và phải tới các trại tạm trú.

* Cử tri quốc đảo Comoros đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp nhằm kéo dài thời hạn cầm quyền của Tổng thống A.Assoumani, vốn sẽ hết nhiệm kỳ hiện nay vào năm 2021.

* Giới chức Nepal cho biết, một chuyến bay khởi hành từ Nepal đã phải hoãn lại gần 10 giờ đồng hồ sau khi phi công bị phát hiện có nồng độ cồn trong người cao quá mức cho phép.

* Quân đội Nigeria thông báo đã tiêu diệt ít nhất 16 phần tử cực đoan Boko Haram trong một cuộc truy quét tại bang miền bắc Borno.

* Theo báo cáo mới nhất về vụ mất tích của máy bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines, đội điều tra chưa thể xác định được nguyên nhân thật sự của vụ mất tích và câu trả lời cuối cùng chỉ có thể được đưa ra khi xác chiếc máy bay xấu số này được tìm thấy.

Có thể bạn quan tâm