Tin vắn thế giới

■ Trường đại học Tổng hợp Ki-ép mang tên Ta-rát Sép-chen-cô của U-crai-na ngày 3-7 đã tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho lớp học viên cao học đầu tiên về chuyên ngành ngôn ngữ và văn học Việt Nam. Tại buổi lễ, Ðại sứ Việt Nam tại U-crai-na Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao sự quan tâm và hỗ trợ của trường khi đưa ngôn ngữ và văn học Việt Nam vào chương trình giảng dạy cao học.

■ Mô-dăm-bích đánh giá cao sự hỗ trợ nhiều mặt của Việt Nam trong nhiều năm qua và chúc mừng về những thành tựu đổi mới của Việt Nam, nhất là phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Ðó là đánh giá của Thủ tướng Mô-dăm-bích Các-lốt A-gốt-ti-nhô đờ Rô-xa-ri-ô trong cuộc tiếp Ðại sứ Việt Nam tại Mô-dăm-bích Lê Huy Hoàng ngày 4-7.

■ Tổng thống đắc cử Mê-hi-cô L.Ô-bra-đô tuyên bố hằng năm sẽ triển khai hai chương trình hỗ trợ xã hội cho thanh niên và người cao tuổi, với ngân sách hơn 7,6 triệu USD/năm.

■ Người phát ngôn Ðiện Crem-li tuyên bố, Nga quan ngại sâu sắc trước thông tin về vụ nghi đầu độc mới tại Anh, bởi điều này đồng nghĩa chất độc lại một lần nữa được sử dụng ở châu Âu.

■ Hàn Quốc ước tính, những biện pháp hạn chế của Mỹ áp với các mặt hàng thép, máy giặt và pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Hàn Quốc sẽ khiến Xơ-un thiệt hại 2,4 tỷ USD trong vài năm tới.

■ Chính phủ Cam-pu-chia triển khai các biện pháp chống việc lan truyền tin giả trên các trang mạng xã hội mà bị coi là ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

■ Giới chức cảnh sát Hàn Quốc và Trung Quốc thảo luận tại Xơ-un các biện pháp hợp tác chống tội phạm quốc tế, nhất là hành vi lừa đảo qua điện thoại.

■ Cam-pu-chia và Trung Quốc ký ba Bản ghi nhớ (MoU) về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học, trong đó có việc thành lập Văn phòng trù bị Trung tâm hợp tác môi trường Cam-pu-chia - Trung Quốc.

■ Xin-ga-po đưa vào sử dụng hệ thống tên lửa phòng không đất đối không thế hệ mới mang tên SPYDER, thay hệ thống RAPIER được sử dụng hơn 30 năm qua.

■ Bộ Ngoại giao I-ran triệu các đại sứ của Pháp và Bỉ cùng đại biện lâm thời của Ðức nhằm phản đối việc bắt giữ một nhà ngoại giao I-ran tại Ðức.

■ Nghị viện châu Âu (EP) bác dự luật cải cách về bản quyền của Liên hiệp châu Âu (EU) vốn gây tranh cãi và khơi mào làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các hãng công nghệ lớn.

■ Một bản sao quý hiếm của Tuyên ngôn Ðộc lập Mỹ đã được tìm thấy trong một kho lưu trữ ở thành phố Chi-che-xtơ miền nam nước Anh.

■ Tòa án Hiến pháp Chi-lê phê chuẩn dự luật cấm các doanh nghiệp sử dụng túi ni-lông, đưa Chi-lê trở thành quốc gia đầu tiên ở khu vực Mỹ la-tinh áp dụng biện pháp bảo vệ môi trường này.

■ Ô-xtrây-li-a thông báo cử hai chuyên gia quốc phòng trong lĩnh vực khắc phục thảm họa tới Thái-lan để hỗ trợ giải cứu đội bóng thiếu niên mắc kẹt trong hang ngập nước.

■ Các nhà khảo cổ Pê-ru phát hiện tại khu vực duyên hải miền bắc Lam-bay-ếch của nước này một ngôi mộ tập thể thuộc nền văn minh In-ca cổ đại, gồm 24 xác ướp cùng với nhiều đồ thờ cúng.

■ Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết, cảnh sát các nước I-ta-li-a, Tây Ban Nha, Anh và Ðức thu giữ khoảng 25 nghìn cổ vật thời Hy Lạp và La Mã cổ đại, trị giá hơn 40 triệu ơ-rô.

■ Khoảng 20 người mất tích sau khi một tàu chở 90 hành khách bị lật tại vùng biển sâu ngoài khơi hòn đảo du lịch Phu-kệt của Thái-lan. Lực lượng cứu nạn đã cứu được hơn một nửa số hành khách trên tàu. Một du thuyền khác chở 39 người cũng bị lật tại khu vực này, rất may toàn bộ hành khách đã được cứu sống.

Có thể bạn quan tâm