Tin vắn thế giới

* Cảnh sát Ấn Độ cho biết, ít nhất 21 người chết khi một chiếc xe chở hơn 40 người đâm qua hàng rào bảo vệ tại bang Madhya Pradesh và lao xuống lòng sông cạn sâu 20 m.

* Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Moscow đồng ý gia hạn thêm sáu tháng thỏa thuận cho phép các máy bay của các hãng hàng không Mỹ bay qua không phận Nga.

* Các nhân viên Công ty vận tải đường sắt quốc gia Pháp tổ chức đợt đình công thứ tư trong một tháng qua, nhằm phản đối chương trình cải cách ngành đường sắt và khu vực nhà nước của Tổng thống E.Macron.

* Thủ tướng Nga D.Medvedev nhấn mạnh, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga là hành động cạnh tranh không lành mạnh và bất hợp pháp, khi giải quyết vấn đề chính trị bằng biện pháp kinh tế.

* Thủ tướng Anh Theresa May xin lỗi lãnh đạo các nước vùng Caribe liên quan việc trục xuất một số người vùng Caribe đến Anh sống từ những năm 70 của thế kỷ trước và con cái những người này.

* Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến, tháng 6 tới sẽ công bố một loạt đề xuất nhằm tăng cường an ninh cho Liên hiệp châu Âu (EU) trước mối đe dọa từ các chất hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân.

* Bộ trưởng Ngoại giao Iran M.Zarif cảnh báo mối đe dọa dai dẳng của chủ nghĩa cực đoan bạo lực ở khu vực Trung Đông, ngay cả khi tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) bị đánh bại.

* Quân đội Maroc tuyên bố tập trận tại miền nam nước này, cùng các lực lượng vũ trang của 15 quốc gia, trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên “sư tử châu Phi” của Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ tại châu Phi (Africom).

* Tập đoàn dầu khí Chevron của Mỹ thông báo, lực lượng an ninh Venezuela bắt giữ hai lãnh đạo chi nhánh của tập đoàn tại Venezuela, với cáo buộc có hành vi sai phạm trong quá trình hoạt động tại nước này.

* Cơ quan liên bang giám sát thông tin liên lạc, công nghệ thông tin và thông tin đại chúng của Nga cho biết, đã chặn các địa chỉ IP của Google và Amazon, để thực thi triệt để lệnh cấm đối với ứng dụng nhắn tin mã hóa Telegram.

* Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) của Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo đã huy động được 1,5 tỷ USD trong đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trên toàn thế giới, nhằm gây quỹ giúp hàng triệu người thoát đói nghèo.

Có thể bạn quan tâm