* Cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi tuyên bố sẽ từ chức lãnh đạo đảng Dân chủ (PD) cầm quyền sau thất bại của đảng này trong cuộc tổng tuyển cử hôm 4-3 vừa qua.
* Chính phủ Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp trong 10 ngày nhằm kiểm soát tình trạng bạo lực lan rộng, chỉ một ngày sau cuộc đụng độ giữa những người theo Phật giáo và Hồi giáo tại huyện Kandy, miền trung nước này.
* Truyền thông Nga đưa tin, ít nhất 32 người thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay tại căn cứ không quân của Nga ở tỉnh Latakia của Syria. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do trục trặc kỹ thuật.
* Ít nhất 30 người, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng khi một ô-tô chở đoàn khách đi dự đám cưới bị lật, lao khỏi một cây cầu ở miền tây Ấn Ðộ.
* Nhà vua Hà Lan Willem-Alexander đã bổ nhiệm chính trị gia Stef Blok làm Bộ trưởng Ngoại giao mới, sau khi người tiền nhiệm bị cáo buộc không trung thực liên quan một cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.
* Vòng bảy tái đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) đã kết thúc với việc hoàn tất thêm ba chương mới, gồm các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động, thực vật,
quy định thực tế và tính minh bạch.
* Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag thông báo, quân đội nước này đã kiểm soát gần một nửa khu vực thuộc phạm vi chiến dịch "Nhành Oliu" tại vùng Afrin, miền bắc Syria.
* Hải quân Nhật Bản lần đầu bổ nhiệm một nữ chỉ huy cho một đơn vị tàu chiến, trong đó có chiếc tàu chiến lớn nhất của nước này. Theo đó, bà Ryoko Azuma, 44 tuổi, sẽ chỉ huy một đơn vị gồm bốn tàu chiến và một nghìn thủy thủ.
* Ðã có ít nhất năm công nhân chết và 55 người bị thương trong vụ sập một công trình xây dựng bốn tầng tại thành phố Cebu, miền trung Philippines.
* Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức yêu cầu Ðức bắt giữ và dẫn độ cựu thủ lĩnh của Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) ở Syria Saleh Muslim về nước này để xét xử.
* Phát biểu ý kiến trong chuyến thăm hiếm hoi tới thủ đô Baghdad của Iraq, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết, các lực lượng của NATO hiện đang đồn trú ở Iraq theo đề nghị của nước này.