Tin vắn thế giới

* Hội nghị Bộ trưởng toàn cầu về doanh nghiệp vừa và nhỏ lần thứ ba của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) khai mạc tại Mê-hi-cô, với sự tham dự của các đại diện từ 56 quốc gia, cùng 12 tổ chức quốc tế.

* Chính phủ Nhật Bản công bố kế hoạch sử dụng các gói viện trợ chính thức (ODA) cho các nước đang phát triển để thúc đẩy chiến lược “Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở”.

* Tổng thống Mỹ Đ.Trăm ủng hộ áp đặt thêm một số biện pháp kiểm soát súng đạn, gồm cả việc nâng độ tuổi tối thiểu có thể mua một số loại súng, từ 18 lên 21 tuổi.

* Bộ Tài chính Mỹ công bố gói biện pháp trừng phạt mà bộ này gọi là “lớn nhất từ trước tới nay” nhằm vào CHDCND Triều Tiên. Gói trừng phạt mới nhằm vào một cá nhân, 27 công ty và 28 tàu thuyền.

* Hai người bị thương trong một vụ xả súng tại khuôn viên một trường đại học ở Ham-mân, bang Lu-di-a-na, đông nam nước Mỹ.

* Ủy ban bầu cử Nê-pan thông báo, ngày 13-3 tới, nước này sẽ tổ chức bầu cử tổng thống. Quyết định được đưa ra sau các cuộc họp riêng rẽ giữa giới chức bầu cử với lãnh đạo các đảng chính trị.

* Tổng thống Phi-li-pin R.Đu-téc-tê tuyên bố không cho phép các binh sĩ nước này tham gia bất cứ cuộc xung đột vũ trang nào liên quan Mỹ, do không muốn Phi-li-pin bị cuốn vào các cuộc chiến tranh.

* Hội đồng Lập pháp quốc gia (Quốc hội) Thái-lan bác bỏ tất cả ứng viên được đề cử vào vị trí ủy viên Ủy ban bầu cử, khiến tiến trình đề cử phải khởi động lại.

* Trong nỗ lực cải tổ chính quyền liên bang, Chính phủ Nê-pan thông báo cắt giảm số bộ trung ương từ 30 xuống 17 bộ, đồng thời cam kết thúc đẩy một số biện pháp cải cách sắp tới.

* Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ, bà I-van-ca Trăm khẳng định, chuyến thăm Hàn Quốc tới đây nhằm tái khẳng định cam kết mạnh mẽ và lâu dài của Oa-sinh-tơn đối với Xơ-un.

* Phi-li-pin cảnh báo, các tay súng thánh chiến cực đoan đã bị đánh bật khỏi thành phố miền nam Ma-ra-uy vẫn chưa từ bỏ ý đồ thành lập "vương quốc Hồi giáo" ở Đông - Nam Á.

* Đảng Vì nước Thái bác tin đồn nói rằng, đảng này chịu sự chi phối của cựu Thủ tướng Thặc-xỉn Xin-na-vắt, điều bị cho là vi hiến và khiến đảng đối lập lớn nhất Thái-lan này bị giải thể.

* Mỹ và Hàn Quốc dự kiến, đầu tháng 3 tới bắt đầu đàm phán về chi phí cho các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, do thỏa thuận về vấn đề này sẽ hết hạn từ cuối năm nay.

* Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) G.Giăng-cơ cảnh báo, thị trường tài chính châu Âu sẽ chao đảo sau bầu cử tại I-ta-li-a vào tháng 3 tới và Brúc-xen đã chuẩn bị cho một kịch bản tồi tệ nhất.

* Chính phủ Áo đệ đơn lên Tòa án Công lý châu Âu phản đối Liên hiệp châu Âu (EU) thông qua kế hoạch mở rộng một nhà máy điện hạt nhân tại quốc gia láng giềng Hung-ga-ri, đe dọa gây ảnh hưởng môi trường.

* Hạ viện Hà Lan thông qua bản kiến nghị công nhận cuộc thảm sát người Ác-mê-ni-a dưới thời Đế chế Ốt-tô-man là tội ác diệt chủng. Động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

* Các giảng viên của hơn 50 trường đại học ở Anh bắt đầu đình công, nhằm phản đối việc quỹ lương hưu cho các giảng viên bị cắt giảm khoảng 10.000 bảng/năm.

* Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) xác nhận, I-ran đã tuân thủ những cam kết hạn chế các hoạt động hạt nhân của nước này, phù hợp thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

* Tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát hôm 17-2 tại trạm kiểm soát quân đội ở thành phố Giu-phra, miền đông Li-bi.

* Chiến dịch tranh cử Tổng thống Ai Cập chính thức bắt đầu hôm nay (24-2). Các ứng cử viên được phép vận động cử tri ở nước ngoài trong 11 ngày và ở trong nước trong 28 ngày.

* Ca-na-đa cho phép Tập đoàn Boeing của Mỹ đấu thầu hợp đồng cung cấp 88 máy bay chiến đấu thế hệ mới, với thời hạn giao hàng vào năm 2025.

* Chính phủ Ê-ti-ô-pi-a thông báo phóng thích thêm 1.500 tù nhân trong nỗ lực thúc đẩy hòa giải và tạo đồng thuận trên cả nước.

Có thể bạn quan tâm