* Chính phủ và phe đối lập ở Venezuela kết thúc vòng đối thoại hòa bình, mà không đạt được thỏa thuận về việc giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế hiện nay tại nước này.
* Hàn Quốc dự kiến công bố những biện pháp cải cách hoặc hạn chế quyền điều tra của các cơ quan nhà nước, nhằm chống việc lạm quyền của các cơ quan này.
* Liên minh châu Phi (AU) và đại sứ các nước châu Phi tại Liên hợp quốc lên án mạnh mẽ những bình luận không thích hợp của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các nước châu Phi; yêu cầu Tổng thống Mỹ rút lại phát biểu và đưa ra lời xin lỗi.
* Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định, Mỹ đã thất bại trong việc làm suy yếu thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) giữa Tehran với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức).
* Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thăm Ấn Độ lần đầu và có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Narendra Modi, nhằm thảo luận phương hướng tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, thương mại và quốc phòng.
* Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bắt đầu chuyến thăm nhằm thúc đẩy tình đoàn kết và quan hệ hợp tác với bốn nước châu Phi, gồm Rwanda, Angola, Gabon, Sao Tome và Principe.
* Đồng tiền ảo Bitcoin tác động xấu đối với thị trường bất động sản Mỹ, nhất là tại bang Florida, khi tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài tránh sự kiểm soát tiền tệ và các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ.
* Trung tâm nghiên cứu triển vọng kinh tế và thông tin quốc tế (CEPII) của Pháp nhận định, ngành thực phẩm đã qua chế biến của EU có thể bị ảnh hưởng bởi việc Anh rời EU, do Anh là thị trường tiêu thụ 9% tổng số sản phẩm này của châu Âu.
* Các nhà chức trách Maroc thông báo đã tiến hành đợt hồi hương thứ ba và cũng là cuối cùng đối với 338 công dân nước này bị mắc kẹt tại Libya.
* Thủ tướng Mali Soumeylou Boubeye Maiga bắt đầu chuyến thăm hai ngày đến Algeria, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Mali Maiga sau khi được bổ nhiệm cuối năm 2017.
* Quân đội Israel thông báo đã phá hủy một đường hầm dài 1,5 km, do phong trào Hồi giáo Hamas xây dựng kéo dài từ dải Gaza, qua Israel vào Ai Cập.
* Truyền thông Iraq đưa tin, một phái đoàn quan chức chính phủ nước này dự kiến tới khu vực tự trị người Kurd ở miền bắc, để thảo luận chi tiết việc nới lỏng các lệnh phong tỏa áp đặt trước đó.
* Cơ quan Thăm dò địa chất Mỹ (USGS) thông báo, một trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra ở ngoài khơi bờ biển phía nam Peru, làm ít nhất hai người chết, 17 người mất tích và 65 người bị thương.
* Tập đoàn SpaceX của Mỹ cho biết, tàu vận tải Dragon chuyên chở hàng hóa cung cấp cho phòng thí nghiệm không gian trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) đã quay trở về Trái Đất sau gần một tháng ở trên vũ trụ.
* Số liệu do các hãng sản xuất ô-tô hàng đầu của Hàn Quốc cho thấy, doanh số bán xe ô-tô thân thiện môi trường ở Hàn Quốc trong năm 2017 tăng 41,6% so năm trước, cho thấy xu hướng khách hàng ngày càng ưa chuộng xe không gây khí thải.
* Lực lượng an ninh Afghanistan tiến hành chiến dịch không kích các vị trí của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở tỉnh Nangarhar, miền đông nước này, tiêu diệt 17 phiến quân tuyên bố trung thành với IS.
* Thủ tướng Guine-Bissau Umaro Sissoco Embalo đệ đơn từ chức lên Tổng thống Jose Mario Vaz, trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài hai năm qua tại quốc gia Tây Phi này.