Thêm một ca bệnh Covid-19 tử vong ở Thanh Hóa

NDO -

Chiều 23/10, cơ quan chức năng ở Thanh Hóa ghi nhận thêm một nữ bệnh nhân 59 tuổi, ở phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, tử vong do Covid-19.

Bệnh viện điều trị Covid-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa.
Bệnh viện điều trị Covid-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa.

Từ 17 giờ ngày 22/10 đến 17 giờ ngày 23/10, Thanh Hóa phát hiện thêm 18 ca mắc Covid-19 mới.

Trong đó, tại thị xã Bỉm Sơn ghi nhận thêm 4 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân tại ổ dịch này lên 124 ca. Huyện Hà Trung ghi nhận 2 bệnh nhân nữ ở xã Hà Ngọc và xã Hà Bắc do tiếp xúc những bệnh nhân mắc Covid-19 được ghi nhận trước đó.

Lực lượng phòng, chống dịch các cấp tiếp tục truy vết những người liên quan các ca bệnh, tách các F0 ra khỏi cộng đồng. Ở 6 huyện trong tỉnh còn phát hiện 12 ca mắc Covid-19 là công dân từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương, đang cách ly tập trung; trong đó, huyện Nông Cống phát hiện 5 bệnh nhân, huyện Quảng Xương ghi nhận 3 bệnh nhân, còn lại các huyện: Hà Trung, Thọ Xuân, Thường Xuân, Thạch Thành, mỗi huyện có thêm 1 công dân hồi hương dương tính với SARS-CoV-2.

Được biết, Bệnh viện điều trị Covid-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa có quy mô 350 giường bệnh, đang điều trị cho 293 bệnh nhân Covid-19 và cách ly y tế 30 người chăm sóc bệnh nhân là trẻ em.

Trước hiện trạng số bệnh nhân mắc Covid-19 tiếp tục tăng, tỉnh Thanh Hóa sẽ kích hoạt điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại tầng 2, tầng 3, Bệnh viện Ung bướu, theo phương án đã chuẩn bị.

Tính cả nữ bệnh nhân ở phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, vào viện ngày 18/9 với chẩn đoán viêm phổi, dương tính SARS-CoV-2 trên bệnh nền đái tháo đường type 2, tử vong lúc 20 giờ ngày 22/10 tại  Bệnh viện điều trị Covid-19 số 1, lũy kế đến thời điểm này, trong tỉnh Thanh Hóa có 6 người tử vong do Covid-19.