Nhiều trẻ mắc viêm não Nhật Bản do chủ quan trong tiêm phòng

NDO -

NDĐT - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đác Lắc có nhiều bệnh nhân mắc bệnh viêm não Nhật Bản và bệnh ngày càng diễn biến phức tạp mà một trong những nguyên nhân chính là do nhiều người dân còn chủ quan chưa tiêm vắc-xin phòng bệnh hoặc tiêm vắc-xin nhưng chưa đủ liều.

Người dân TP Buôn Ma Thuột đưa con em đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tiêm vắc-xin phòng chống viêm não Nhật Bản.
Người dân TP Buôn Ma Thuột đưa con em đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tiêm vắc-xin phòng chống viêm não Nhật Bản.

Nhằm ngăn chặn bệnh viêm não Nhật Bản trên địa bàn, ngành y tế Đác Lắc đang đẩy mạnh việc tiêm vắc-xin phòng bệnh cho người dân ở những địa phương có nguy cơ mắc bệnh cao.

Mới đây nhất, ngày 22-9, ngành y tế tỉnh Đác Lắc phát hiện em L.C.Q.D., SN 2006, trú tại thôn 4, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột mắc bệnh viêm não Nhật Bản B với biểu hiện sốt, đau đầu nhiều, tê lòng bàn chân trái, yếu tay trái... Ngày 26-9, bệnh nhân được người nhà đưa đi khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đác Lắc, đến ngày 27-9, bệnh nhân được chuyển điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng I TP Hồ Chí Minh với chẩn đoán viêm não, viêm màng não mủ.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cho dương tính với viêm não Nhật Bản B. Hiện, bệnh nhân vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng I.

Qua điều tra tiền sử tiêm chủng, bệnh nhân đã tiêm vắc-xin phòng bệnh viêm não Nhật Bản B nhưng chưa đủ liều.

Trước đó, sáng 25-8, ngành y tế Đác Lắc ghi nhận bệnh nhân là cháu Y Phi BKrông, SN 2011, dân tộc Ê Đê, trú tại buôn Mrê, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột mắc viêm não Nhật Bản B. Khi mới mắc bệnh, bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau đầu, co giật và được người nhà đưa đi khám tại một phòng khám tư nhân, tuy nhiên bệnh không giảm. Ngày 26-8, cháu được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đác Lắc trong tình trạng lơ mơ, đồng tử 2mm, cổ cứng, mạch 120 lần/phút.

Theo xét nghiệm bằng kỹ thuật ELISA của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, bệnh nhân dương tính với viêm não Nhật Bản B. Đến giữa tháng 9-2017, bệnh nhân đã tử vong.

Kết quả điều tra véc-tơ tại buôn Mrê, xã Hòa Phú, cơ quan chức năng ghi nhận có sự hiện diện của muỗi Culex C.Tritaeniorhynchus, C.Vishnui, C.Quinquefasciatus. Còn theo người nhà của bệnh nhân, cháu Y Phi BKrông chưa được tiêm phòng vắc-xin viêm não Nhật Bản B.

Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đác Lắc, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận năm trường hợp mắc viêm não Nhật Bản, trong đó, có một trường hợp ở xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột tử vong. Điều đáng nói, cả năm trường hợp mắc bệnh đều chưa tiêm phòng vắc-xin hoặc chưa tiêm đủ ba mũi vắc-xin phòng bệnh viêm não Nhật Bản.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm não Nhật Bản trên địa bàn, Sở Y tế Đác Lắc đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh phối hợp các ngành chức năng và các địa phương vận động người dân không nuôi gia súc dưới gầm sàn nhà ở; phát quang bụi rậm quanh nhà, dọn vệ sinh môi trường, đưa con em đi tiêm đủ liều vắc-xin phòng bệnh viêm não Nhật Bản theo lịch tiêm chủng...

Bên cạnh đó, ngành y tế tỉnh tổ chức chiến dịch tiêm bổ sung vắc-xin viêm não Nhật Bản cho trẻ tại bốn địa phương có nguy cơ cao về viêm não Nhật Bản, gồm các huyện Krông Ana, Krông Bông, Lắc và TP Buôn Ma Thuột với mục tiêu phấn đấu đạt 98% số trẻ được tiêm vắc-xin phòng chống viêm não Nhật Bản. Chiến dịch tiêm vắc-xin được triển khai đến hết ngày 31-10.