Cập nhật phương pháp chẩn đoán, điều trị mới về tim mạch

NDO -

Ngày 30-11, tại TP Huế, Hội Tim mạch Ðức - Việt, Hội Hàn lâm Khoa học đào tạo tim mạch và phẫu thuật tim mạch Ðức - Việt và Trường đại học Y Dược (Ðại học Huế) phối hợp tổ chức hội thảo khoa học tim mạch Ðức - Việt với chủ đề "Cập nhật tim mạch 2012 và xu thế phát triển".

Ca sĩ Phương Thanh biểu diễn trong chương trình.
Ca sĩ Phương Thanh biểu diễn trong chương trình.

Tại hội thảo, 10 báo cáo khoa học đã trình bày và chia sẻ những kinh nghiệm, cách tiếp nhận và cập nhật những thông tin, kỹ thuật, phương pháp mới trong điều trị và dự phòng bệnh lý tim mạch; những nghiên cứu lâm sàng quan trọng nhất trong lĩnh vực tim mạch học từ năm 2010 đến nay; thông tin cập nhật về kỹ thuật mới trong siêu âm tim và các bước phát triển trong nghiên cứu lâm sàng... Ðây là dịp các bác sĩ, học viên sau đại học tại các cơ sở y tế và bệnh viện khu vực miền trung - Tây Nguyên được cọ xát, trao đổi những kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch.

PV

Ðề nghị cho hai bệnh viện của Ninh Bình tham gia Ðề án bệnh viện vệ tinh

Ngày 30-11, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Lê Văn Dung đề nghị Bộ Y tế xem xét cho hai bệnh viện: Ða khoa và Sản - Nhi của tỉnh Ninh Bình được tham gia Ðề án bệnh viện vệ tinh, với một số chuyên khoa như: Ung bướu; ngoại khoa; tim mạch; phẫu thuật tim mạch;  sản -  nhi. Ðược biết, Bệnh viện Ða khoa tỉnh được xây dựng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, với tổng mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng, với 700 giường bệnh; Bệnh viện Sản - Nhi hiện có 400 giường, với nhiều trang thiết bị hiện đại được đầu tư như: chụp cắt lớp vi tính; X quang kỹ thuật số; siêu âm mầu 4D; máy làm mát tế bào não... đã góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; giảm số lượng người chuyển tuyến; giảm tải cho bệnh viện tuyến T.Ư, tỷ lệ chuyển tuyến đã giảm được 30% thời gian qua.

PV

Mang âm nhạc đổi nụ cười

45966.jpg
Ca sĩ Phương Thanh biểu diễn trong chương trình.
 

Chiều 30-11, tại Hà Nội, chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" diễn ra tại Bệnh viện đa khoa Ðống Ða với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được  khán giả yêu mến như: NSƯT Hồng Liên, ca sĩ Thái Thùy Linh, ca sĩ Phương Thanh...

Ðược tổ chức nhân Ngày quốc tế phòng, chống HIV/AIDS 1-12, chương trình hy vọng cùng chung tay giúp đỡ những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, tạo tinh thần lạc quan, để họ chống chọi với bệnh tật.

Kết thúc chương trình,  Ban tổ chức quyên góp được chín triệu đồng ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn.

Tin và ảnh: DUY LINH

Bàn về "Thực tại và tương lai của gia đình trong thế giới hội nhập"

Tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường đại học Văn hóa Hà Nội, ngày 29-11, tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Thực tại và tương lai của gia đình trong thế giới hội nhập". Tham dự có nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu xã hội học, văn hóa học, nhà quản lý đến từ nhiều viện, cục, bảo tàng và các trường đại học trong nước và nước ngoài. Hội thảo nghiên cứu thực tại và xu hướng biến đổi của gia đình Việt Nam, những vấn đề cốt lõi của gia đình Việt Nam trong hiện tại và tương lai; đề xuất những giải pháp phát triển gia đình Việt Nam, tiến tới xây dựng ngành Gia đình học ở Việt Nam. Hội thảo có 74 tham luận của các đại biểu tập trung vào ba vấn đề chính: Nghiên cứu và đào tạo gia đình học; Thực tại của gia đình; Sự biến đổi và tương lai của gia đình.

PV

Liên kết, chia sẻ thông tin giữa các thư viện

Ngày 30-11, Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia và Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Ðầu tư phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: "Thư viện trong tương lai - tiềm năng vô tận".

Hội thảo nhấn mạnh: Trong nền kinh tế hội nhập toàn cầu, thông tin được coi như một yếu tố đầu vào của quá trình nghiên cứu, hoạch định chính sách cũng như sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh đó, việc hợp tác, chia sẻ các nguồn lực thông tin giữa các đơn vị là vô cùng cần thiết, để tiết kiệm chi phí và tập trung nguồn lực phục vụ nghiên cứu, quản lý, hoạch định chính sách.

Theo thống kê, cả nước hiện có 263 thư viện, bao gồm 61 thư viện tỉnh, 95 thư viện trường đại học, 107 thư viện trường cao đẳng, chưa kể hàng chục nghìn thư viện nhỏ, phòng đọc ở cơ sở... Các tham luận tập trung làm rõ xu hướng phát triển thư viện trong tương lai; nhu cầu và các giải pháp hiện đại hóa đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các thư viện, nhất là giữa các thư viện chuyên ngành kinh tế, làm tốt chức năng cung cấp thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

PV