Phát hiện 3 người dương tính với SARS-CoV-2 trong nhóm tụ tập

NDO -

Chiều 19/9, khi tiến hành kiểm tra một căn nhà ở khu phố 3, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng phát hiện 6 người có hộ khẩu nhiều nơi khác nhau đang tụ tập có dấu hiệu tham gia đánh bài. Sau khi mời các đối tượng về trụ sở công an làm việc và test nhanh thì phát hiện 3 người dương tính với SARS-CoV-2.

Các đối tượng được đưa về trụ sở Công an phường Quang Vinh.
Các đối tượng được đưa về trụ sở Công an phường Quang Vinh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, Công an phường Quang Vinh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại căn nhà ở địa chỉ 134/9, khu phố 3 đang tụ tập đông người. Lúc này, lực lượng công an phường đã nhanh chóng đến kiểm tra, phát hiện sáu đối tượng đang tụ tập trong nhà có hộ khẩu ở các phường Bửu Long, Bửu Hòa, Quang Vinh và tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi đưa các đối tượng này về trụ sở công an để làm việc về hành vi tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tăng cường và phối hợp với nhân viên y tế tiến hành test nhanh, phát hiện 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm: L.V.H, thường trú tổ 4, khu phố 1, phường Bửu Long; N.T.T.L, thường trú tổ 5, khu phố 1, phường Bửu Long và L.T.H, thường trú tại căn nhà trên.

Một lãnh đạo phường Quang Vinh cho biết, sau khi phát hiện sự việc trên đã báo cáo với lãnh đạo TP Biên Hòa và phối hợp với lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đối với 6 đối tượng trên và tạm thời đưa đi cách ly y tế.

 Riêng đối với các trường hợp F1, kể cả lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra căn nhà và đưa các đối tượng về trụ sở công an phường cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh và RT-PCR. Đồng thời, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ở khu vực căn nhà 134/9, khu phố 3.

Lãnh đạo phường Quang Vinh cho biết, qua xác minh bước đầu, các đối tượng tụ tập ở căn nhà trên có dấu hiệu để tham gia đánh bài. Tuy nhiên, khi lực lượng vào bên trong kiểm tra không phát hiện tang vật, có thể quá trình vào kiểm tra lực lượng công an phải phá khóa, trong nhà có nuôi chó dữ nên các đối tượng đã phi tang.