Một học sinh lớp 3 đuối nước do tắm biển tại Thừa Thiên Huế

NDO -

Một nhóm học sinh ở Thừa Thiên Huế rủ nhau đi tắm biển thì bị sóng cuốn vào dòng chảy đẩy ra xa bờ. Nhóm bạn đã bơi thoát ra khỏi dòng nước và được cứu nạn, một học sinh lớp 3 còn lại bị đuổi nước tử vong.

Người dân chứng kiến lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm thi thể em học sinh xấu số. (Ảnh: CTV)
Người dân chứng kiến lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm thi thể em học sinh xấu số. (Ảnh: CTV)

Chiều 21/5, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Phú Hải, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế), trên địa bàn xã Phú Hải vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một em học sinh lớp 3 tử vong, đó là em Trần V. (học sinh lớp 3, Trường tiểu học Phú Hải, xã Phú Hải).

Sự việc xảy ra vào chiều tối 20/5 khi một nhóm 8 em học sinh cùng nhau xuống tắm biển và gặp nạn, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do các nạn nhân đã gặp phải sóng biển lớn và chảy xiết, bị nước xoáy cuốn vào dòng chảy trôi ra xa bờ.

Sau khi gặp nạn, một số bạn đã tự bơi được vào bờ, số khác được người dân chung quanh phát hiện và cứu nạn kịp thời. Riêng em Trần V. bị nước xoáy cuốn mất tích.

Các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến 22 giờ 30 phút khuya 20/5, thi thể của em V. đã được tìm thấy cách vị trí mất tích khoảng 150 m.

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, chính quyền địa phương cắt cử lực lượng đến hỗ trợ gia đình lo hậu sự, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình có học sinh gặp nạn.

Được biết, trong vòng khoảng một tháng lại đây, tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế liên tiếp xảy ra 4 vụ đuối nước thương tâm khiến 4 học sinh tử vong. Vụ học sinh lớp 3 tại xã Phú Hải tắm biển bị sóng cuốn tử vong là vụ thứ tư. Trước đó, có 3 vụ đuối nước làm 3 học sinh tử vong: gồm 1 vụ xảy ra tại xã Phong Bình (huyện Phong Điền), 1 vụ tại xã Thủy Tân (thị xã Hương Thủy) và 1 vụ tại xã Bình Tiến (thị xã Hương Trà).

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành công điện khẩn về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND thành phố Huế, các huyện, thị xã tập trung tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tỉnh yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em của các cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước tại địa phương.

UBND tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các địa phương, sở, ngành liên quan chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục đẩy mạnh chương trình giáo dục thể chất trong nhà trường, đặc biệt chú ý hướng dẫn kỹ năng bơi lội; tăng cường truyền thông, giáo dục, nhắc nhở học sinh phòng tránh tai nạn đuối nước, nhất là trong thời gian chuẩn bị kết thúc năm học và bước vào nghỉ hè...

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng tránh tai nạn đuối nước; rà soát, cảnh báo hoặc can thiệp để loại bỏ những rủi ro, hiểm họa dẫn tới nguy cơ tai nạn đuối nước; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức dạy bơi trong các cơ sở giáo dục.