Chìm thuyền, một người bị cuốn mất tích ở Lào Cai

NDO -

Sáng1/8, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Si Ma Cai cho biết, lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm nạn nhân bị chìm thuyền, dòng nước cuốn mất tích, xảy ra vào lúc 18 giờ, ngày 31/7, tại xã Bản Mế (Lào Cai).

Lực lượng cứu hộ tiến hành tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn mất tích.
Lực lượng cứu hộ tiến hành tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn mất tích.

Theo ông Trương Văn Tiến, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Si Ma Cai, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện này đã huy động khoảng 70 người, bao gồm công an viên, dân quân xã Bản Mế và lực lượng tiếp ứng của huyện và các xã lân cận tiến hành tìm kiếm nạn nhân từ tối ngày 31/7 và sáng 1/8, dọc theo sông Chảy, thuộc địa phận các xã Sín Chéng, Cán Cấu, Cao Sơn…, nhưng vẫn chưa có kết quả. 

Nạn nhân bị mất tích là anh Thào Seo Chính, sinh năm 1977, dân tộc H’Mông, trú tại thôn Cốc Cù, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai.

Nguyên nhân, anh Chính điều khiến thuyền trên đoạn sông Xanh (sông Chảy), không may gặp dòng nước xoáy, thuyền va vào gốc cây ven bờ, lật úp và anh bị nước cuốn mất tích.