1.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 309 hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch

NDO -

Ngày 23/8, Sư đoàn 309, thuộc Quân đoàn 4, đóng quân tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua đặc biệt ra quân giúp dân chống dịch Covid-19 và xuất quân hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 309 tại buổi lễ phát động đợt thi đua đặc biệt ra quân giúp dân chống dịch Covid-19.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 309 tại buổi lễ phát động đợt thi đua đặc biệt ra quân giúp dân chống dịch Covid-19.

Đợt thi đua đặc biệt của Sư đoàn 309 lần này với chủ đề: “Đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19”. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Sư đoàn 309 yêu cầu, toàn thể cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống “Đoàn Bắc Sơn anh hùng”, thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ với phương châm: Có ý chí quyết tâm cao nhất; phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, đồng lòng cao nhất; giúp đỡ được nhân dân nhiều nhất; chấp hành nghiêm nhất kỷ luật và bảo đảm an toàn nhất.

Cũng tại buổi lễ, cùng với biểu dương tinh thần tình nguyện của toàn thể cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng xung phong vào tâm dịch giúp đỡ nhân dân, lãnh đạo Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 309 yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ vào tâm dịch lần này phải quán triệt tốt tinh thần “chống dịch như chống giặc”; “giúp dân là mệnh lệnh trái tim”; “ở đâu khó khăn, ở đó có “Bộ đội Cụ Hồ” và giúp dân với phương châm “an toàn của dân là trên hết, trước hết”.

1.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 309 hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch -0
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 309 lên đường tham gia chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh. 

Sau lễ phát động, 1.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 309 đã lên đường tham gia chống dịch tại các quận: 8, 11, Bình Tân (TP Hồ Chí Minh).

Trước đó, Trường Hạ sĩ quan xe tăng I, thuộc Binh chủng Tăng thiết giáp, đóng quân tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã điều động 250 cán bộ, học viên đến giúp đỡ nhân dân TP Biên Hòa chống dịch Covid-19.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam