Số ca tử vong do Covid-19 trong ngày ở Thái Lan thấp nhất trong 6 tháng

NDO -

Nhờ những nỗ lực kiểm soát dịch của Chính phủ và người dân Thái Lan, cùng với những tiến bộ trong chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 ở nước này đang có chiều hướng giảm dần. Đặc biệt, theo số liệu do Bộ Y tế Thái Lan số ca tử vong do Covid-19 ghi nhận ngày 11/12 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 6 tháng qua.

Nhân viên y tế chuẩn bị các mũi vaccine ngừa Covid-19 tại một điểm tiêm chủng ở thủ đô Bangkok.
Nhân viên y tế chuẩn bị các mũi vaccine ngừa Covid-19 tại một điểm tiêm chủng ở thủ đô Bangkok.

Theo thông báo về tình hình dịch Covid-19 ở Thái Lan do Bộ Y tế công bố sáng 12/12, trong vòng 1 ngày qua, nhà chức trách nước này đã phát hiện thêm 3.787 ca nhiễm mới và 20 ca tử vong do Covid-19. Đây là mức mức thấp nhất được ghi nhận trong 1 ngày kể từ ngày 14/6. 

Những ca tử vong do Covid-19 trong ngày qua cũng không tập trung vào một vài địa phương mà xuất hiện rải rác ở các tỉnh, mỗi tỉnh chỉ có từ 1 đến 2 ca. Riêng thủ đô Bangkok, tâm điểm của đợt bùng phát dịch trong những tháng qua, không có ca tử vong nào trong vòng 24 giờ qua.

Mặc dù vậy, thành phố Bangkok vẫn là địa phương có số ca nhiễm Covid-19 mới cao nhất tại Thái Lan với 631 ca. Tiếp theo đó là các tỉnh Nakhon Si Thammarat với 349 ca, Chon Buri với 167 ca và Samut Prakan với 155 ca. 

Như vậy, kể từ khi đại dịch bùng phát ở Thái Lan đầu năm 2020 đến nay, nước này đã ghi nhận hơn 2,1 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó đã có hơn 2 triệu người khỏi bệnh và được xuất viện. Tổng số ca tử vong do Covid-19 kể từ đầu đại dịch ở Thái Lan hiện ở mức hơn 21 nghìn ca.

Phần lớn số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 của Thái Lan được ghi nhận trong đợt bùng phát dịch thứ ba, bắt đầu từ ngày 1/4 năm nay, với sự xuất hiện của biến chủng Delta. Đợt bùng phát này lên đến đỉnh điểm vào trung tuần tháng 8 với số nhiễm mới và ca tử vong trong 1 ngày đạt mức kỷ lục 23.418 ca nhiễm và 312 ca tử vong.

Liên quan tới chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho người dân của Thái Lan. Tính đến nay, nước này đã tiêm chủng được 97 triệu mũi vaccine ngừa Covid-19, trong đó có hơn 43 triệu người (xấp xỉ 59% dân số nước này) đã được tiêm đầy đủ 2 mũi. Ngoài ra, hơn 4 triệu người đã được tiêm mũi tăng cường thứ ba.