G20 ký thỏa thuận tuân thủ Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Mặc dù chưa nhất trí về cách diễn đạt trong Hiệp định Paris về giới hạn sự ấm lên của Trái đất, song các bộ trưởng Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã ký một thỏa thuận tái cam kết tuân thủ Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Shinjiro Koizumi và Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Italia Roberto Cingolani chụp ảnh khi bắt đầu Hội nghị Bộ trưởng Môi trường, Khí hậu và Năng lượng G20 ở Naples, Italia, ngày 22/7. Ảnh: Reuters.
Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Shinjiro Koizumi và Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Italia Roberto Cingolani chụp ảnh khi bắt đầu Hội nghị Bộ trưởng Môi trường, Khí hậu và Năng lượng G20 ở Naples, Italia, ngày 22/7. Ảnh: Reuters.

Thỏa thuận nêu trên được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng môi trường, khí hậu và năng lượng của G20 vừa diễn ra tại Naples, Italia. Hiệp định Paris kêu gọi giới hạn mức nhiệt của Trái đất ở mức dưới 2oC và ở mức 1,5oC nếu có thể.

Các nước G20 đều nhất trí rằng việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, nhất là sau giai đoạn dịch Covid-19, là công cụ thúc đẩy nhanh và toàn diện tăng trưởng kinh tế - xã hội, tạo việc làm và phải là một tiến trình chuyển đổi mà không ai bị bỏ lại phía sau.

Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái của Italia Roberto Cingolani cho biết thỏa thuận này là cơ sở cho Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP-26) sẽ diễn ra vào tháng 11/2021 tại Glasgow, Vương quốc Anh. Hội nghị cấp bộ trưởng môi trường, khí hậu và năng lượng tại Naples là diễn đàn trực tiếp đầu tiên kể từ hội nghị tại Nhật Bản vào tháng 6/2019, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát khắp thế giới. Hội nghị thể hiện cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế trong ứng phó biến đổi khí hậu.