Xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

NDO -

Chiều 6/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Tọa đàm chủ đề: “Xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì. 

Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Hơn 20 nhà nghiên cứu, nhà khoa học ở các lĩnh vực xây dựng Đảng, triết học, văn hóa, quân sự tham gia tọa đàm đã có những ý kiến làm rõ tầm quan trọng, sự cần thiết, cấp bách của việc nghiên cứu để xác định các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

Các đại biểu trao đổi nhiều vấn đề thẳng thắn và sâu sắc về nội dung cụ thể các tiêu chí, tính thực tiễn, tính khả thi, qua đó nêu các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến trong ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Một số tham luận đáng chú ý như: “Tiêu chí về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới” của GS, TS Hoàng Chí Bảo; “Vai trò của đạo đức trong tình hình hiện nay ở Việt Nam” của GS, TS Mạch Quang Thắng; “Xây dựng các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên” của PGS, TS, NSƯT Nguyễn Thế Thắng; “Thực hành tự phê bình và phê bình - tiêu chí quan trọng về chuẩn mực đạo đức của đảng viên” của Trung tướng, PGS, TS Trần Vi Dân… 

Các đại biểu thống nhất ý kiến nên có thêm nhiều buổi tọa đàm về vấn đề này, đồng thời ghi nhận thêm ý kiến của đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm hoàn thiện khung tiêu chí về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên thực sự phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực tiễn hiện nay.