Thông báo tin buồn và lễ tang đồng chí Nguyễn Côn

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình thương tiếc báo tin:

Thông báo tin buồn và lễ tang đồng chí Nguyễn Côn

Đồng chí NGUYỄN CÔN (bí danh Nam); sinh ngày 15-5-1916, tại xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; thường trú tại: tổ dân phố 6, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; tham gia hoạt động cách mạng tháng 2/1936; vào Đảng tháng 10/1937. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa III, IV, V; Bí thư Trung ương Đảng khóa III; Đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII; nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; nguyên Bộ trưởng Bộ Kiến trúc (nay là Bộ Xây dựng); nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư); nguyên Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim (nay là Bộ Công thương); nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; nguyên Ủy viên Hội đồng Quốc phòng; nguyên Trưởng đoàn chuyên gia kinh tế văn hóa của Chính phủ Việt Nam sang giúp bạn Cam-pu-chia, nguyên Phó Trưởng ban lãnh đạo Đoàn chuyên gia của Trung ương tại Cam-pu-chia.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 7 giờ 15 phút ngày 9/1/2022 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thành phố Hà Nội, hưởng thọ 107 tuổi.

Hơn 52 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng; Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của đồng chí Nguyễn Côn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Côn với nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN CÔN

Đồng chí NGUYỄN CÔN (bí danh Nam), sinh ngày 15/5/1916 tại xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; thường trú tại tổ dân phố 6, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng tháng 2/1936; vào Đảng tháng 10/1937.

Năm 1936: Là học sinh Trường Kỹ nghệ thực hành Huế, tham gia phong trào Mặt trận dân chủ ở Huế.

Năm 1937: Làm công nhân cơ khí đồn điền cao-su Quảng Lợi, công nhân Nhà máy xe lửa Dĩ An; tháng 10/1937, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).

Năm 1938-1940: Hoạt động phong trào công nhân ở Dĩ An và Sài Gòn, được bầu làm Bí thư Chi bộ, tham gia Khu ủy Sài Gòn. Năm 1940, bị thực dân Pháp bắt giam ở Khám lớn Sài Gòn rồi đày ra Côn Đảo, sau đó giam ở Ly Hy và Đắc Tô.

Năm 1945: Ra tù, về quê tiếp tục hoạt động. Tháng 8/1945 tham gia lãnh đạo khởi nghĩa ở huyện Thanh Chương, làm Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa.

Năm 1946: Làm cán bộ Xứ ủy Trung Bộ, Bí thư phân cục Xứ ủy cực Nam Trung Bộ.

Năm 1949: Làm Ủy viên Thường vụ Liên khu ủy 5 kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng cực Nam Trung Bộ.

Năm 1955-1959: Làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Năm 1959-1960: Làm Thứ trưởng Bộ Kiến trúc (nay là Bộ Xây dựng).

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (tháng 9/1960), đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phân công làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Tháng 3/1965: Được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

Tháng 8/1967-1974: Được Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, phân công làm Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; tháng 5/1970, đồng chí kiêm nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban Liên lạc kinh tế với nước ngoài.

Tháng 5/1974: Được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim (nay là Bộ Công thương).

Năm 1971-1975: Là Ủy viên Hội đồng Quốc phòng.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (tháng 12/1976), đồng chí tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được phân công làm Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim.

Tháng 11/1977: Đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 2/1979: Được cử làm Trưởng đoàn chuyên gia kinh tế văn hóa của Chính phủ Việt Nam, Phó Trưởng ban lãnh đạo Đoàn chuyên gia của Trung ương tại Cam-pu-chia.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (tháng 3/1982), đồng chí tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tiếp tục được phân công làm Trưởng đoàn chuyên gia kinh tế văn hóa của Chính phủ Việt Nam, Phó Trưởng ban lãnh đạo Đoàn chuyên gia của Trung ương tại Cam-pu-chia đến tháng 3/1984.

Tháng 10/1988, đồng chí được nghỉ công tác, hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa III, IV, V; Bí thư Trung ương Đảng khóa III; đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII.

Do có nhiều công lao và thành tích đối với cách mạng, đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng; Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

THÔNG BÁO LỄ TANG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN CÔN

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Lễ tang cấp Nhà nước gồm 28 đồng chí; do đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng ban.

Linh cữu đồng chí Nguyễn Côn quàn tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng từ 8 giờ ngày 13/1/2022; lễ truy điệu lúc 10 giờ 30 phút; lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

BAN LỄ TANG