Quảng Trị bầu Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

NDO -

Ngày 18-6, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban, Phó ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên Tung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa tái đắc cử.
Ủy viên Tung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa tái đắc cử.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu 50/50 phiếu. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, sinh năm 1968, có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản lý công; trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị, từng trải qua các vị trí công tác: Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã bầu đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Võ Văn Hưng, sinh năm 1972, có trình độ chuyên môn Tiến sĩ, trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị, từng trải qua các chức vụ: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bí thư Thành ủy Đông Hà.

Các đồng chí Lê Quang Chiến, sinh năm 1967, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy và Nguyễn Trần Huy, sinh năm 1971, đều là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021, tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.  

Cũng tại kỳ họp này, các đồng chí Hà Sỹ Đồng, sinh năm 1964, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Hoàng Nam, sinh năm 1971; Lê Đức Tiến, sinh năm 1974, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016-2021, tái đắc cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021-2026.