Đoàn công tác Báo Nhân Dân thăm và làm việc tại Kon Tum

NDO -

Chiều 18/3, Đoàn công tác của Báo Nhân Dân do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum và các cơ quan báo chí tại địa phương.

Đoàn công tác Báo Nhân Dân thăm và làm việc tại Kon Tum.
Đoàn công tác Báo Nhân Dân thăm và làm việc tại Kon Tum.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Kon Tum: đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sở, ngành liên quan và lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Thủy, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, thông tin khái quát về tình hình hoạt động báo chí của tỉnh. Thời gian qua, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum luôn bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và tình hình thực tiễn tại địa phương để lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác báo chí.

Cấp ủy, chính quyền tỉnh Kon Tum luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Báo chí thường trú tại địa phương thường xuyên thông tin tuyên truyền về tình hình của tỉnh, trong đó phóng viên thường trú của Báo Nhân Dân thường xuyên có những tin, bài phản ánh tích cực các lĩnh vực hoạt động của địa phương. 

Đoàn công tác Báo Nhân Dân thăm và làm việc tại Kon Tum -0
Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum trao quà lưu niệm tặng Báo Nhân Dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang bày tỏ sự vui mừng được đón Đoàn công tác của Báo Nhân Dân đến thăm tỉnh.

Đồng chí giới thiệu về đời sống, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh, một số thông tin về kinh tế-xã hội của địa phương. Tỉnh hiện nay đang đẩy mạnh công tác bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”. Từ thực tiễn tỉnh Kon Tum còn gặp nhiều khó khăn trong xây dựng Nông thôn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra chỉ thị xây dựng làng đồng bào dân tộc thiểu số nông thôn mới, từ làng sẽ hướng để xã. 

Đồng chí mong muốn, Báo Nhân Dân tiếp tục quan tâm, tuyên truyền nhiều hơn nữa về các thông tin các tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng.

Đồng chí đánh giá cao các cơ quan báo chí chính thống của Đảng và Nhà nước và sự đồng hành của Báo Nhân Dân trong sự phát triển của địa phương thời gian qua. Mong Báo Nhân Dân tiếp tục quan tâm, thông tin tuyên truyền, đồng hành cùng tỉnh Kon Tum nói chung và hoạt động báo chí của tỉnh nhà nói riêng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Minh chúc mừng 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975-16/3/2022), bày tỏ niềm vui trước sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Kon Tum thời gian qua.

Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực vượt khó, cố gắng cao của tỉnh Kon Tum trong việc, giữ gìn quốc phòng, an ninh. Với sự nỗ lực của các cơ quan, ban ngành, sự ủng hộ của nhân dân, đồng hành của các cơ quan báo chí, tin tưởng rằng tỉnh Kon Tum sẽ ngày càng phát triển.

Đoàn công tác Báo Nhân Dân thăm và làm việc tại Kon Tum -0
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao quà lưu niệm tặng Tỉnh ủy Kon Tum. 

Đồng chí Lê Quốc Minh giới thiệu khái quát chủ trương, đường lối của Báo Nhân Dân. Báo Nhân Dân luôn kiên trì bảo vệ đường lối đổi mới của Đảng, thực hiện nghiêm túc tôn chỉ, mục đích của Báo; phản ánh kịp thời, chính xác chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn cuộc sống; phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, phê phán những quan điểm, nhận thức sai trái, biểu hiện tiêu cực; là kênh thông tin quan trọng, tin cậy, giúp định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thời gian qua, Báo Nhân Dân đã nỗ lực chuyển mình để có sự đổi mới, đưa những thông tin chính thống dần thu hút, hấp dẫn độc giả.

Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên số, Báo Nhân Dân đã nhanh chóng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đi đầu trong chuyển đổi số, đầu tư đổi mới mạnh mẽ để trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực; đồng thời, hỗ trợ cơ quan báo chí của đảng bộ các tỉnh trong việc đổi mới báo chí, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. 

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân bày tỏ sự cảm ơn và mong muốn thời gian tới, địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động của cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân để truyền tải thông tin chính thống của địa phương kịp thời, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Minh thông tin, trong nhiệm kỳ 2021-2025, Hội Nhà báo sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng đạo đức báo chí, chấn chỉnh các hoạt động báo chí gây nhũng nhiễu chính quyền, doanh nghiệp và người dân, nâng cao chất lượng đạo đức nhà báo. Hội Nhà báo tìm các giải pháp, biện pháp mang lại hiệu quả cao để chấn chỉnh tình trạng trên.

Đoàn công tác Báo Nhân Dân thăm và làm việc tại Kon Tum -0
Đoàn công tác Báo Nhân Dân thăm và làm việc với Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí tỉnh Kon Tum. 

Trao đổi ý kiến với đội ngũ những người làm báo địa phương, đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ sự vui mừng với những kết quả đạt được của Hội Nhà báo tỉnh, Báo Kon Tum và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh trong thời gian qua; ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ làm báo tỉnh Kon Tum để vượt qua những khó khăn hoàn thành nhiệm vụ; đánh giá cao những đổi mới trong công tác tổ chức các giải báo chí của tỉnh.

Đồng chí chia sẻ về quan điểm, đạo đức người làm báo, bố trí nhân sự trong các cơ quan báo chí; phát triển kinh tế báo chí, chủ động nâng nguồn thu, giảm bớt gánh nặng tài chính cho tờ báo; những vấn đề về chức năng nghề nghiệp đặc thù của cơ quan báo chí; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng làm báo hiện đại, chuyển đổi số, sử dụng các nền tảng công nghệ.

Đoàn công tác Báo Nhân Dân thăm và làm việc tại Kon Tum -0
Đồng chí Lê Quốc Minh tặng quà Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum. 

Đồng chí thông tin, thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân sẽ đổi mới công tác quản trị, tăng cường các hoạt động trao đổi thông tin, nghiệp vụ, hỗ trợ công nghệ cho các cơ quan báo chí địa phương nâng cao chất lượng từ nội dung đến hình thức trình bày, hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên.

* Sáng cùng ngày, Đoàn công tác Báo Nhân Dân đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai và thăm Nhà Ngục Kon Tum.

* Dịp này, Báo Nhân Dân quyết định tặng 5 bộ máy tính cho Báo Kon Tum và sẽ hỗ trợ Báo Kon Tum phát triển chuyên môn, nghiệp vụ.