Đài TNVN khánh thành trạm phát sóng FM 10KW tại Phú Quốc

NDO -

NDĐT - Ngày 4-8, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) đã tổ chức lễ khánh thành Trạm phát sóng FM 10KW, thuộc dự án phủ sóng tiếng nói Việt Nam khu vực biển đảo gần bờ tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tháp anten tự đứng cao 99m.
Tháp anten tự đứng cao 99m.

Trạm phát sóng FM 10KW tại huyện Phú Quốc thuộc dự án Phủ sóng tiếng nói Việt Nam được triển khai đầu tư từ năm 2014 xây dựng trên diện tích 2.100m2, với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng. Trạm phát sóng được đầu tư hai máy phát FM mỗi máy có công suất 10KW, anten 32 dipole, Tháp anten tự đứng cao 99m, vùng phủ sóng có bán kính khoảng 100km. Đây là một trong sáu trạm phát sóng FM trong cả nước được Đài Tiếng nói Việt Nam quan tâm đầu tư.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN cho biết: “Thực hiện Dự án phủ sóng khu vực biển đảo gần bờ, Đài TNVN đã và đang xây dựng đưa vào hoạt động các đài, trạm phát sóng ở Phú Quốc, Côn Đảo, Lý Sơn, đảo Trường Sa lớn, Cát Bà, Bạch Long Vĩ với tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng”.

Riêng ở trạm phát sóng FM ở Phú Quốc, Đài TNVN lắp đặt và đưa vào hoạt động trạm phát sóng FM với hai máy, mỗi máy công suất 10kw. Trong thời gian tới, Đài TNVN sẽ lắp đặt đưa vào vận hành máy phát sóng FM có công suất 50kw phát sóng chương trình tiếng Anh 24/7 và sẽ lắp đặt thêm máy phát sóng truyên hình kỹ thuật số theo tiêu chuẩn DVBT2 (chuẩn phát sóng số truyền hình mặt đất thế hệ 2 theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông) cho Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC thuộc đài TNVN.

 Đài TNVN khánh thành trạm phát sóng FM 10KW tại Phú Quốc ảnh 1

Ông Nguyễn Thế Kỷ (ảnh) cho biết thêm: Tới đây Đài TNVN sẽ đặt máy phát sóng thuộc đài kỹ thuật số VTC trên tháp này, và sẽ đưa thêm máy phát sóng FM công suất 50kw và các thiết bị đồng bộ đi cùng phục vụ kênh tiếng Anh 24/7. Tất cả các kênh phát thanh, truyền hình của đài TNVN ở Phú Quốc phát trên cột ăng ten cao 120m phủ sóng khoảng 1.300km2 phục vụ cho hơn 200.000 dân ở huyện đảo Phú Quốc, khách du lịch cùng với hơn 800 tàu thuyền đánh cá ở vùng gần bờ.

Việc phủ sóng phát thanh truyền hình của đài TNVN, trong đó có Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC thuộc đài TNVN ở trong và ngoài nước nhằm phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền đất liền và vùng biển đảo của Việt Nam, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hoá, thông tin của nhân dân.

Theo ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Tây Nam Bộ là vùng trọng điểm về kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng của tổ quốc. Đài TNVN khánh thành trạm phát sóng FM tại Phú Quốc không chỉ bảo đảm cung cấp cho mọi người dân vùng biển Tây Nam các dịch vụ phát thanh đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu về thông tin truyền thông về kinh tế - chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại của Đảng và nhà nước ta mà còn tuyên truyền việc bảo vệ chủ quyền biển đảo và tăng cường phủ sóng mạnh, ổn định, liên tục và chất lượng cao tại các vùng biển đảo, hoạt động kinh tế của Việt Nam tại vùng biển đảo Tây Nam của tổ quốc.

Ông Mai Văn Huỳnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khẳng định, việc sớm đưa vào hoạt động trạm phát sóng FM tại Phú Quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là nơi truyền dẫn phát sóng, phục vụ tốt cho toàn bộ cư dân trên đảo với hơn 100.000 dân và khu vực ven biển, ngư dân trong vùng các thông tin tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh ở khu vực Tây Nam Tổ quốc.