An vị Tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

NDO -

Sáng 21/12, tỉnh Điện Biên cùng đông đảo nhân dân các dân tộc xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Lễ an vị tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu tưởng niệm Đại tướng thuộc khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nhân dân xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ dâng hương, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu tưởng niệm.
Nhân dân xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ dâng hương, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu tưởng niệm.

Tượng thờ Đại tướng là tượng bán thân, bằng đồng có chiều cao 86cm, nặng khoảng 80 kg được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đề nghị Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Hội Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu mẫu tượng và xin ý kiến tham vấn của gia đình Đại tướng.

Đây là mẫu tượng do nhà điêu khắc Lê Đình Bảo thực hiện được khắc họa dựa trên bức ảnh Đại tướng năm 59 tuổi.

Tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt tại phòng thờ Khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Thành kính dâng hương Tượng thờ Đại tướng, người dân Điện Biên nói chung, nhân dân các dân tộc xã Mường Phăng nói riêng vô cùng xúc động, nhiều người không thể kìm nén sự nhớ thương luôn đầy ắp trong tâm, trong lòng…