Tạm dừng xuất khẩu qua cửa khẩu Kim Thành do phát hiện virus SARS-CoV-2 trong hàng hóa

NDO -

Sáng nay, 5/7, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, từ ngày 4/7, Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) tạm dừng xuất, nhập khẩu hàng hóa. Nguyên nhân là do phía Trung Quốc phát hiện virus SARS-CoV-2 trong hàng hóa từ Việt Nam. Phía Trung Quốc chưa thông báo thời gian mở cửa trở lại.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa ở Cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai, Việt Nam)-Bắc Sơn (Trung Quốc).
Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa ở Cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai, Việt Nam)-Bắc Sơn (Trung Quốc).

Theo thống kê hiện tại, Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành còn tồn khoảng 60 xe hàng nằm chờ xuất khẩu, trong số đó có 15 xe chở vải thiều. Các xe chở trái cây cần tìm cách quay đầu về tiêu thụ nội địa để tránh nguy cơ hư hỏng. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai khuyến cáo các doanh nghiệp tạm dừng đưa nông sản lên cửa khẩu khi chưa biết cụ thể thời gian thông quan trở lại.

Như vậy, sau gần 10 ngày thí điểm nhập khẩu trái cây Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành-Bắc Sơn (từ ngày 27/6), phía Trung Quốc thông báo tạm ngưng hoạt động xuất nhập khẩu do phát hiện có virus SARS-CoV-2.

Tạm dừng xuất khẩu qua cửa khẩu Kim Thành do phát hiện virus SARS-CoV-2 trong hàng hóa -0
Siết chặt thông quan tại cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) do phát hiện virus SARS-CoV-2 trong hàng hóa. 

Theo thống kê của Hải quan cửa khẩu Kim Thành, từ ngày 27/6 đến 3/7, đã có 145 xe, với khoảng hơn 3.000 tấn trái cây, gồm: vải thiều, thanh long, chuối, xoài được xuất sang thị trường Trung Quốc; trong đó có 107 xe vải thiều, 33 xe thanh long và 5 xe chuối.

Tuy nhiên, chính sách kiểm soát dịch Covid-19 chặt chẽ đã khiến việc thông thương hàng hóa bị ngưng trệ. Việc tạm dừng này ảnh hưởng không chỉ mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam mà còn cả hàng nông sản nhập khẩu từ nước bạn vào thị trường nước ta. Tất cả các xe hàng của hai bên hiện vẫn trong tình trạng nằm chờ thông báo.

Hiện tại, Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành còn tồn khoảng 60 xe hàng nằm chờ xuất khẩu, trong số đó có 15 xe chở vải thiều, là mặt hàng quả tươi, rất dễ bị hư hại. Các xe chở trái cây đã tìm cách quay đầu về tiêu thụ nội địa để tránh nguy cơ hư hỏng. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai khuyến cáo các doanh nghiệp tạm dừng đưa nông sản lên cửa khẩu khi chưa biết cụ thể thời gian thông quan trở lại.