Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII

NDO -

Chiều 30/3, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025. Về dự Đại hội, có 800 doanh nhân trẻ tiêu biểu, đại diện hơn 11 nghìn hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam các cấp trên cả nước.

Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam điều hành Đại hội.
Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam điều hành Đại hội.

Qua 29 năm hình thành và phát triển, đến nay, tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã xây dựng các cấp Hội tại 63 tỉnh, thành phố và 2 ngành kinh tế. Các doanh nghiệp hội viên của Hội đang tạo việc làm cho khoảng 3 triệu lao động, đạt tổng doanh thu hằng năm hơn 30 tỷ USD.

Nhìn lại chặng đường 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2021, với khẩu hiệu “Doanh nhân trẻ Việt Nam - Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị”, hoạt động Hội đã đạt những bước chuyển biến đáng kể, với nhiều đổi mới bám sát Chương trình hành động đề ra.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII -0
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương phát biểu ý kiến tại phiên làm việc.

Phát biểu ý kiến tại phiên làm việc, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển về mọi mặt của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, khẳng định, Hội đã có nhiều đổi mới, đa dạng hóa trong phương thức thu hút, tập hợp hội viên qua việc thành lập các câu lạc bộ doanh nhân trẻ theo lĩnh vực, ngành nghề, sở thích, tổ chức sinh hoạt Hội theo khu vực.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương gửi gắm niềm tin đến các đại biểu tại Đại hội sẽ phát huy dân chủ, sáng suốt chọn cử các cá nhân thật sự tiêu biểu, có trình độ, năng lực, uy tín, đại diện ý chí, khát vọng của doanh nhân trẻ Việt Nam, hiệp thương bầu vào Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2025.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII -0
Các đại biểu hiệp thương thông qua các văn kiện tại phiên thứ nhất Đại hội.

Trong khuôn khổ phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, nội quy Đại hội; tham luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Báo cáo nhiệm kỳ 2018-2021, Phương hướng hoạt động Hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Sau khi nghe Báo cáo kiểm điểm Ủy ban Trung ương Hội khóa VI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo văn kiện Đại hội, thông qua Báo cáo không sửa đổi, bổ sung Điều lệ khóa VII; hiệp thương bầu Ủy ban Trung ương, Ban Kiểm tra Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Trung ương Đoàn tặng 68 cá nhân, trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ nhiệm kỳ vừa qua.