Bất chấp quy định phòng, chống dịch, hơn 800 học sinh vẫn đến trường

NDO -

Bất chấp quy định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về tạm ngưng hoạt động các cơ sở giáo dục (trừ mầm non) để phòng, chống dịch Covid-19, ngày 18-8, Trường tiểu học, trung học cơ sở Nguyễn Khuyến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vẫn tập trung hơn 800 học sinh đến trường. 

Học sinh Trường tiểu học, trung học cơ sở Nguyễn Khuyến trong giờ ra chơi vào chiều 18-8.
Học sinh Trường tiểu học, trung học cơ sở Nguyễn Khuyến trong giờ ra chơi vào chiều 18-8.

Khi lực lượng chức năng kiểm tra yêu cầu ngưng thì Hiệu trưởng nhà trường cho biết, phải đợi ý kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cụ thể, sáng cùng ngày, khi Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Trảng Dài làm việc tại Trường tiểu học, trung học cơ sở Nguyễn Khuyến tại tổ 13, khu phố 5, ghi nhận có 804 học sinh, chiếm hơn 93% học sinh toàn trường đang có mặt tại trường.

Theo bà Lê Thị Lan, Hiệu trưởng nhà trường, việc tập trung học sinh được thực hiện từ ngày 17-8, để chuẩn bị năm học mới. Đồng thời, để giáo viên hướng dẫn học sinh kỹ phương pháp học trong thời điểm hiện nay, trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp nhà trường sẽ tổ chức học online.

Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Giám hiệu Trường tiểu học, trung học cơ sở Nguyễn Khuyến ngưng việc tập trung học sinh đến trường, thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19, đến khi có thông báo mới từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, một lãnh đạo UBND phường Trảng Dài cho biết, quá trình làm việc đại diện Ban Giám hiệu trường không chịu ký vào cam kết yêu cầu ngưng việc tập trung học sinh và cho biết sẽ báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường, sau đó sẽ liên hệ với UBND phường. Trước tình hình này, UBND phường Trảng Dài đã báo cáo vụ việc đến UBND TP Biên Hòa và ngành giáo dục xin ý kiến xử lý.

Theo văn bản số 9026/UBND-KGVX ngày 3-8 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, quy định đối với địa bàn TP Biên Hòa, từ 0 giờ ngày 4-8, tạm ngưng hoạt động các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, bao gồm trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục đại học.

Như vậy, đối chiếu với quy định trên của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, việc Trường tiểu học, trung học cơ sở Nguyễn Khuyến cho tập trung hơn 800 học sinh đến trường, với lý do để chuẩn bị năm học mới là chưa tuân thủ quy định phòng, chống dịch.

Theo ghi nhận của phóng viên Nhân Dân điện tử, chiều cùng ngày, Trường tiểu học, trung học cơ sở Nguyễn Khuyến vẫn tập trung đông học sinh đến trường.