Quảng Ngãi: Đổi tên một trường THCS mang tên AHLLVTND Nguyễn Kim Vang

NDO - NDĐT- Ngày 18-3, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) tổ chức lễ công bố Quyết định đổi tên Trường THCS Hành Đức thành trường mang tên Liệt sỹ - Anh hùng LLVTND Nguyễn Kim Vang. Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng, lãnh đạo tỉnh cùng thân nhân gia đình Liệt sỹ - Anh hùng LLVTND Nguyễn Kim Vang đến dự.

Liệt sỹ - Anh hùng LLVTNDNguyễn Kim Vang sinh năm 1944 tại xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1954 và có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ông hy sinh vào năm 1972 tại thôn Liên Trì, xã Bình Kiến, thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Với những thành tích đạt được trong quá trình công tác, ông đã được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và Huân chương Độc lập hạng 3.

Tại buổi lễ, gia đình liệt sỹ - anh hùng LLVTND Nguyễn Kim Vang đã tặng 20 triệu đồng vào quỹ khuyến học của trường cùng 5 bộ máy vi tính. Ông Đặng Ngọc Tùng trao 10 suất học bổng, mỗi suất một triệu đồng cho 10 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của Trường THCS Nguyễn Kim Vang. Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh tặng trên 220 triệu đồng vào Quỹ khuyến học và một số dàn máy vi tính phục vụ cho việc dạy và học của Trường THCS Nguyễn Kim Vang.