Tin nổi bật ngày 9/2: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh; Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ phát động 2 phong trào thi đua

Tin nổi bật ngày 9/2: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh; Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ phát động 2 phong trào thi đua

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh; Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ phát động 2 phong trào thi đua;… là một số tin tức nổi bật trong ngày 9/2/2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 9/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố.

tbt-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các gia đình chính sách, cùng toàn thể đảng viên, nhân dân thành phố lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư nêu rõ, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh với các sự kiện kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự mang tên Bác, 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng. Đó không chỉ là những dấu mốc lịch sử thiêng liêng mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm tiếp nối, khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn nữa của thành phố trong kỷ nguyên phát triển mới.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong 5, 10 năm tới có ý nghĩa bản lề, quyết định việc hoàn thành mục tiêu 100 năm thành lập Đảng, tạo nền tảng vững chắc hướng tới mục tiêu 100 năm thành lập nước. Trong tiến trình đó, Thành phố cần tiếp tục khẳng định rõ vai trò đầu tàu, đi trước, làm mẫu, là nơi Trung ương có thể yên tâm giao nhiệm vụ mới, việc khó, việc lớn; là động lực dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của cả nước.

Cũng trong sáng 9/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt, chúc tết các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khu vực phía nam; đến thăm, chúc Tết Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (sinh năm 1920), ở phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, tấm gương sáng về học tập, lao động suốt đời, có đóng góp tiêu biểu trong công tác gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

tbt-chuc-tet.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Tây Ninh.

*Chiều 9/2, tại tỉnh Tây Ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tỉnh trong thời gian qua. Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã chủ động vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ phát triển và đạt được những kết quả rất đáng trân trọng.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Tây Ninh tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tạo môi trường để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư khẳng định tin tưởng, với truyền thống “Trung dũng kiên cường”, với bản lĩnh đã được tôi luyện qua lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, biến khát vọng thành hành động, biến mục tiêu thành kết quả cụ thể.

tayninh.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Khơi nguồn khí thế, cổ vũ khát vọng hành động, tạo luồng sinh khí mới

Sáng 9/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì Lễ phát động Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” và Phong trào thi đua “Phát triển doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

thu-tuong.jpg
Quang cảnh lễ phát động 2 phong trào thi đua. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng đã thành công rực rỡ, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, đánh dấu bước chuyển tiếp quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Để chuyển hóa tinh thần và tầm vóc của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành hành động cụ thể, biến quyết sách thành hiện thực theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và với tinh thần “4 không”: “Không lãng phí một ngày; không chậm trễ trong một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong cả năm”, chúng ta tổ chức lễ phát động 2 phong trào thi đua: “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” và “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị căn cứ tình hình thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ triển khai 2 phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực với thực tiễn; phân công nhiệm vụ bảo đảm “6 rõ", bảo đảm nguồn lực thực thi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và quyết tâm cao hơn nữa trong hành động để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

Sáng nay 9/2, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

bac-man.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67. (Ảnh: DUY LINH)

Trò chuyện với cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, nhà cách mạng kiệt xuất, có uy tín lớn đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc trên thế giới. Người được các Đảng Cộng sản, Đảng Xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới kính trọng, ngưỡng mộ.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Ngày 6/1/1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử dân tộc đã thắng lợi, đánh dấu một mốc son chói lọi mở ra một thời kỳ phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 9/2, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và chúc Tết đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng, đồng chí Trần Cẩm Tú chúc các đồng chí năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình an khang, hạnh phúc.

bac-tu.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, chúc Tết đồng chí Phạm Thế Duyệt và gia đình. (Ảnh: DUY LINH)

Chúc mừng năm mới các đồng chí và gia đình, đồng chí Thường trực Ban Bí thư mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cùng Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hiện thực hóa các mục tiêu Đại hội XIV đề ra, trước mắt là chuẩn bị tốt các công việc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.

*Chiều 9/2, Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước với yêu cầu cao hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn; đòi hỏi toàn Đảng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết một cách quyết liệt, hiệu quả, thực chất.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược mà Đại hội XIV đề ra; đồng thời bám sát chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của Đảng bộ.

Để bảo đảm Chương trình hành động được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, triển khai nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm tặng quà tết tại các địa phương

*Ngày 9/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà Tết cho công nhân, người lao động và nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Gia Lai. Chuyến thăm là nguồn động viên, khích lệ tinh thần to lớn để bà con tỉnh Gia Lai vui Xuân, đón Tết trong ấm áp, nghĩa tình.

tuy-phuoc.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà tại xã Tuy Phước.

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giống gia cầm Minh Dư, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao gần 50 suất quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao quà Tết cho nhân dân và các gia đình chính sách tại hai xã rốn lũ của tỉnh Gia Lai là Tuy Phước và Tuy Phước Đông. Đây là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của “thiên tai kép” trong năm qua, khiến đời sống và sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn.

*Ngày 9/2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết người có công, các đối tượng chính sách, xã hội tại thành phố Đà Nẵng.

tam-xuan.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Xuân.

Đoàn đến dâng hoa, dâng hương cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tại khu lưu niệm ở thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng. Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà 20 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; 30 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Xuân; đồng thời tặng quà 5 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn thôn Khương Mỹ.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn công tác cũng đến thăm, chúc Tết và tặng quà 20 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Chiên Đàn; Trung tâm điều dưỡng người tâm thần; Trung tâm bảo trợ xã hội; Trung tâm Hướng Dương Việt; Hội người mù thành phố; Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố Đà Nẵng tại Làng Hòa Bình Quảng Nam ở xã Chiên Đàn.

Tiến độ thu thập thông tin giai đoạn 1 Tổng điều tra kinh tế 2026 đạt 57,6%

Sáng 9/2, tại trụ sở Bộ Tài chính, Hà Nội, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì Hội nghị triển khai và rà soát, điều chỉnh Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế 2026.

Báo cáo sơ bộ kết quả triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2026, Cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, ngay từ đầu năm 2025, công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2026 đã được khẩn trương triển khai thực hiện. Đến nay đã hoàn thành 7 công việc, còn 3 công việc đang triển khai thực hiện để có thông tin tổng hợp số liệu và xây dựng các báo cáo Tổng điều tra.

bo-tai-chinh-6537.jpg
Hội nghị triển khai và rà soát, điều chỉnh Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế 2026, điểm cầu trực tiếp tại trụ sở Bộ Tài chính, Hà Nội.

Đáng chú ý, theo Cục trưởng Hương, hiện tại, đang triển khai công tác thu thập thông tin giai đoạn 1 bắt đầu từ 5/1/2026, dự tính hoàn thành trong tháng 3/2026. Tính đến 7 giờ 9/2/2026, tiến độ thu thập thông tin giai đoạn 1 của tổng điều tra đã đạt 57,6%.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, kết quả tổng điều tra giúp hoạch định điều hành kinh tế xã hội 2026-2030 và các năm tiếp theo, khi hoàn thiện sẽ có bộ tiêu chuẩn dữ liệu quan trọng góp phần vào triển khai kế hoạch hiệu quả. Bộ trưởng cũng thống nhất đề xuất điều chỉnh bảo đảm công bố vào 30/6/2026, yêu cầu các địa phương, bộ, ngành đồng bộ quyết liệt triển khai nhằm bảo đảm tiến độ đi đôi chất lượng và độ tin cậy của số liệu.

Triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán sơn JOTUN giả lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng

Chiều 9/2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa triệt xóa 1 đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường JOTUN giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

dn.jpg
Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua phản ánh của quần chúng nhân dân và một số đơn vị thi công xây dựng, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều sản phẩm sơn nước, bột trét tường mang nhãn hiệu JOTUN được chào bán với giá rất rẻ, thấp hơn cả giá phân phối của đại lý chính hãng, có dấu hiệu là hàng giả, chất lượng không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tập trung xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Bảo Ngọc Global là đơn vị nổi lên trong việc chào bán các sản phẩm này với mức giá bất thường. Đáng chú ý, công ty này không phải là đại lý được ủy quyền phân phối của hãng JOTUN nhưng vẫn cung ứng số lượng lớn sản phẩm ra thị trường.

Ngày 9/2, Ban chuyên án quyết định phá án, triển khai đồng loạt 3 tổ công tác tiến hành bắt giữ, khám xét trụ sở, kho hàng và showroom của Công ty này. Tang vật thu giữ hơn 5 tấn thành phẩm sơn nước, bột trét tường JOTUN giả cùng hàng nghìn vỏ thùng, tem nhãn, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất hàng giả. Đây là vụ việc có số lượng hàng giả lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Vàng miếng, vàng nhẫn SJC tăng gần 2 triệu đồng/lượng phiên đầu tuần

Giá vàng thế giới hôm nay (9/2) tăng mạnh trong phiên đầu tuần, vượt 5.000 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt tăng gần 2 triệu đồng/lượng, niêm yết lần lượt ở mức 181,2 triệu đồng/lượng và 180,7 triệu đồng/lượng.

vang.jpg
(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 30 phút sáng 9/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 178,2-181,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 177,7 triệu đồng/lượng, bán ra 180,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 178,2 triệu đồng/lượng và bán ra 181,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng mỗi lượng so chốt phiên hôm trước.

Đảng Tự hào Thái Lan dẫn đầu tổng tuyển cử tại Thái Lan; Liên minh cầm quyền thắng lớn tại bầu cử Hạ viện Nhật Bản 2026

*Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 tại Thái Lan do Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) công bố, sau khi kiểm đếm xong phiếu bầu tại 94% số điểm bầu cử lúc 3 giờ 57 phút ngày 9/2 cho thấy, đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) giành được nhiều ghế Hạ nghị sĩ nhất, song chưa đạt mức áp đảo tuyệt đối để tự mình thành lập chính phủ.

thai-lan.png
Kết quả kiểm phiếu sơ bộ do Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) đăng tải. (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, với hệ thống bầu Hạ nghị sĩ theo khu vực bầu cử, 4 đảng có được số ghế Hạ nghị sĩ nhiều nhất theo thứ tự là đảng Tự hào Thái Lan được 174 ghế (10.390.139 phiếu, chiếm 30,21% số phiếu bầu hợp lệ trên toàn quốc), đảng Nhân dân (Prachachon) được 87 ghế, đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) được 58 ghế và đảng Klatham được 56 ghế.

Trong khi đó, với hệ thống bầu Hạ nghị sĩ theo danh sách đảng, 4 đảng được số ghế Hạ nghị sĩ nhiều nhất theo thứ tự là đảng Nhân dân được 28 ghế, đảng Tự hào Thái Lan được 17 ghế, đảng Vì nước Thái được 15 ghế, đảng Dân chủ được 11 ghế.

Dựa theo kết quả trên cho thấy, đảng Tự hào Thái Lan có thể giành được 191 ghế Hạ nghị sĩ, bỏ xa đảng đứng thứ hai là đảng Nhân dân với khoảng 115 ghế.

Đảng Tự hào Thái Lan tối khuya ngày 8/2 tuyên bố giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử, trong khi Đảng Nhân dân công nhận thất bại trước đảng Tự hào Thái Lan và tuyên bố chấp nhận đứng ở vị trí đối lập trên chính trường Thái Lan thời gian tới, cũng như nhất trí với thông lệ đảng có nhiều ghế nhất trong Hạ viện sẽ là đảng đứng đầu liên minh cầm quyền.

*Vào lúc 6 giờ ngày 9/2 (theo giờ Nhật Bản - 4 giờ Hà Nội), cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 51 đã có kết quả cuối cùng với chiến thắng thuộc về liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) khi giành được tổng số 352 ghế, vượt xa mục tiêu đề ra trước bầu cử là 233 ghế.

nhat-ban.jpg
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP), gắn tên các ứng viên của đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện, tại Tokyo ngày 8/2/2026. Ảnh: Anadolu/TTXVN

Trong số đó, riêng LDP đã giành được tới 316 ghế, là số ghế nhiều nhất mà một chính đảng tại Nhật Bản giành được kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai và là một chiến thắng mang tính lịch sử đối với đảng này.

Lá phiếu cuối cùng được kiểm đã khép lại cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 51 với nhiều kết quả ngoài dự đoán của truyền thông và giới phân tích chính trị tại Nhật Bản.

LDP với 316 ghế và JIP với 36 ghế đã đưa liên minh cầm quyền giành chiến thắng áp đảo và trở lại vị thế đa số tại cơ quan lập pháp quyền lực này sau hơn một năm kể từ thất bại tại bầu cử Hạ viện năm 2024.

Có thể bạn quan tâm