Timor Leste tái khẳng định mong muốn gia nhập ASEAN

Tổng thống Timor Leste Jose Ramos-Horta đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia kéo dài tám ngày. Ðây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Timor Leste kể từ khi tuyên thệ nhậm chức ngày 20/5 vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Timor Leste Jose Ramos-Horta. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Timor Leste Jose Ramos-Horta. (Ảnh: Reuters)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 19/7, Tổng thống Ramos-Horta đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Joko Widodo tại thủ đô Jakarta.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Jose Ramos-Horta bày tỏ mong muốn Timor Leste tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại với Indonesia và gia nhập Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) trong năm tới. Ông Jose Ramos-Horta nêu rõ, với tư cách là một phần của khu vực Ðông Nam Á, Timor Leste đã đáp ứng nhiều tiêu chí cần thiết cho một nền kinh tế và dân chủ để trở thành thành viên tích cực của ASEAN; nhấn mạnh Timor Leste mong muốn gia nhập ASEAN khi Indonesia đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN năm 2023. Timor Leste đã nộp đơn xin gia nhập ASEAN từ năm 2011 và hiện giữ vai trò quan sát viên.

Cũng trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo Indonesia và Timor Leste đã đạt thỏa thuận về củng cố đường biên giới của hai nước và khuyến khích tái thành lập Ủy ban biên giới chung Indonesia-Timor Leste.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, Tổng thống Joko Widodo bày tỏ lạc quan rằng, công tác xây dựng cửa khẩu biên giới Napan tại tỉnh Ðông Nusa Tenggara sẽ được hoàn tất trong năm nay. Ngoài vấn đề biên giới quốc gia, Indonesia và Timor Leste cũng nhất trí cải thiện kết nối giữa hai nước, cả đường bộ lẫn đường biển.

Nhân dịp này, hai Tổng thống đã chứng kiến lễ ký bốn biên bản hợp tác song phương trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, vận tải, tiêu chuẩn và đo lường.