Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân Việt-Mỹ

NDO -

Ngày 3/12, tại Hà Nội, Hội Việt-Mỹ, tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đã tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ tư, bầu ban lãnh đạo Hội khóa IV. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh được bầu làm Chủ tịch Hội Việt-Mỹ khóa IV.
Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh được bầu làm Chủ tịch Hội Việt-Mỹ khóa IV.

Dự Đại hội, có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn; các đại biểu là các lãnh đạo Hội, đại diện một số ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan nghiên cứu, các hội hữu nghị Việt-Mỹ địa phương và các tổ chức thành viên của Hội.

Đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Phòng Thương mại Mỹ (Amcham), một số bạn bè, đối tác Mỹ có quan hệ gắn bó với Việt Nam đã đến dự và chúc mừng Đại hội.

Trình bày Báo cáo kết quả công tác tại Đại hội, Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến, Chủ tịch Hội Việt-Mỹ khóa III nhấn mạnh, thời gian qua Hội Việt-Mỹ đã có những đóng góp tích cực, sử dụng kênh ngoại giao nhân dân để hỗ trợ đắc lực cho kênh đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước trong việc tăng cường quan hệ, giảm khác biệt, củng cố lòng tin, mở rộng cơ hội hợp tác phát triển giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Mỹ.

Hội Việt-Mỹ đã có các hoạt động đoàn kết, hữu nghị phong phú và hiệu quả; mở rộng đáng kể mạng lưới đối tác mới, duy trì tốt quan hệ với bạn bè truyền thống; góp phần thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh gắn với hòa giải; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu và thông tin đối ngoại. Hội Việt-Mỹ đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2015); nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2021); Bằng khen của Trưởng ban Đối ngoại ngoại Trung ương (năm 2020)…

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ, Hội Việt-Mỹ và Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng đã trao tặng bức trướng chào mừng Đại hội, tặng Bằng khen cho 5 tập thể là đơn vị, cơ quan trực thuộc Hội và Hội Hữu nghị Việt-Mỹ địa phương, trao Kỷ niệm chương vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc cho 8 cá nhân tiêu biểu.

Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân Việt-Mỹ -0
 Các đại biểu tại Đại hội.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương ghi nhận những kết quả Hội Việt-Mỹ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; nhấn mạnh những nội dung cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Đảng và ngoại giao của Nhà nước đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua, trong đó, lưu ý những vấn đề liên quan công tác đối ngoại nhân dân; bày tỏ mong muốn Hội tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với vị trí và vai trò của một tổ chức hữu nghị nhân dân với Mỹ.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các dự thảo văn kiện do Ban Chấp hành Hội khóa III trình bày; tham luận sôi nổi về những phương hướng và nhiều nội dung hoạt động trong nhiệm kỳ tới; trao đổi và thông qua dự thảo Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung); tiến hành hiệp thương dân chủ, bầu ra ban lãnh đạo mới của Hội khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026), gồm 41 ủy viên Ban Chấp hành, 11 ủy viên Ban Thường vụ và bầu ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ làm Chủ tịch Hội.

Tân Chủ tịch Hội Việt-Mỹ, Đại sứ Phạm Quang Vinh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng cho Hội trong nhiệm kỳ tới; cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ nhiệt tình của Đại sứ quán và các bạn bè, đối tác Mỹ đối với các hoạt động của Hội Việt-Mỹ trong thời gian qua và hy vọng trong nhiệm kỳ tới sẽ có những bước phát triển đột phá trong công tác đối ngoại nhân dân Việt-Mỹ, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.