Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

NDO - Với chủ đề, nội dung thiết thực, Hội thảo “Giải pháp thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay” góp phần tích cực nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo của Quận ủy Phú Nhuận và tổ chức thực hiện có kết quả các Nghị quyết phát triển ở quận nhà.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi Hội thảo.
Quang cảnh buổi Hội thảo.

Sáng 8/11, tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, Quận ủy Phú Nhuận và Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo “Giải pháp thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay”.

Hội thảo diễn ra nhằm đánh giá thực tiễn những kết quả đã đạt được, thuận lợi, khó khăn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại quận Phú Nhuận; đúc kết các giải pháp, mô hình, nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đẩy mạnh thực hiện nghiêm, hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW.

Tại hội thảo, hơn 50 bài viết tham luận đã tập trung vào các nội dung: Các vấn đề lý luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nội dung và ý nghĩa của Kết luận số 21-KL/TW; Những điểm mới của Quy định số 37-QĐ/TW so với Quy định số 47-QĐ/TW.

Về thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ quận Phú Nhuận trong thời gian qua, các bài viết tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được và những vấn đề hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; những tồn tại, khó khăn trong công tác xây dựng đảng ở các lĩnh vực cụ thể; những vấn đề đặt ra, cũng như thách thức, khó khăn và trở ngại trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên thực tiễn. Các tham luận cũng nêu ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW tại Đảng bộ quận Phú Nhuận trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, những ý kiến phát biểu tại hội thảo đã giúp Quận ủy Phú Nhuận nhận thức được những bài học thực tiễn sinh động, quý giá và cần thiết cho quá trình nghiên cứu, tìm ra giải pháp thiết thực, phù hợp với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn quận; đồng thời phát huy tiềm lực, sức mạnh đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy Phú Nhuận cho biết: “Thông qua các bài viết, chúng ta nhận thấy sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học, các cấp ủy đảng thuộc Quận ủy Phú Nhuận, đã cung cấp các luận cứ khoa học, những kết quả đạt được và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra hiện nay trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

Theo đồng chí Phạm Hồng Sơn, từ nhiều góc nhìn khác nhau, các bài viết đóng góp các giải pháp thiết thực, đồng bộ để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo đảm cho các tổ chức Đảng và hệ thống chính trị quận trong sạch vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm lãnh đạo, phát triển địa phương trong thời gian tới.