Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các ban Ðảng, sở, ngành TP Hồ Chí Minh đã đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân động viên, chia sẻ mất mát to lớn với gia quyến đồng chí Phan Văn Khải và ghi trong sổ tang: "… Thành ủy - HÐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các thành viên của cả hệ thống chính trị và nhân dân TP Hồ Chí Minh nguyện noi theo tấm gương sáng hết lòng vì sự nghiệp cách mạng, vì nước, vì dân của đồng chí, đoàn kết, phấn đấu xây dựng Ðảng bộ thật trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo TP Hồ Chí Minh ngày càng phát triển bền vững, xứng danh thành phố Anh hùng, có chất lượng cuộc sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình mà lúc sinh thời đồng chí luôn dõi theo, quan tâm ủng hộ…".
Trong sáng 21-3, nhiều đoàn ngoại giao đã đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, bày tỏ chia buồn cùng gia đình nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, cùng Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Chia sẻ của đại diện các đoàn ngoại giao đánh giá cao những dấu ấn quan trọng của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam, tạo nền tảng cho việc phát triển mối quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực và thế giới, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Ðoàn đại biểu Ðảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Xay-xổm-phôn Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước dẫn đầu, đã đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ghi sổ tang, thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào, đồng chí Xay-xổm-phôn Phôm-vi-hản chia buồn cùng gia đình, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của đồng chí Phan Văn Khải. Ðồng chí là một Nhà lãnh đạo có rất nhiều đóng góp trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới của đất nước. Ðồng chí có đóng góp quan trọng vào xây dựng, phát triển quan hệ hai nước Lào - Việt Nam anh em, giúp mối quan hệ giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Ðến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, ông A.Pô-pốp, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tiếc thương và chia buồn với gia đình nguyên Thủ tướng, nhân dân Việt Nam trước sự mất mát này. Trên cương vị của mình, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã có đóng góp to lớn trong việc phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Nga - Việt Nam ở rất nhiều lĩnh vực, để đạt được kết quả quan hệ tốt đẹp giữa hai nước hiện nay.
Trong sổ tang, ông A.Pô-pốp viết: "Tại Liên bang Nga, đồng chí nổi tiếng là một nhà lãnh đạo Nhà nước tài ba, có đóng góp rất lớn vào sự phát triển của Việt Nam, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Với trọng trách lãnh đạo Nhà nước cấp cao, đồng chí luôn thúc đẩy, củng cố tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước chúng ta, phát triển mối quan hệ hợp tác Nga - Việt Nam trên các hướng ưu tiên, nâng tầm mối quan hệ lên đối tác chiến lược".
Ðến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, ông Cu-ni-ô U-mê-đa, Ðại sứ Nhật Bản tại Việt Nam bày tỏ lòng tiếc thương và chia buồn sâu sắc với Chính phủ, nhân dân Việt Nam cùng gia đình nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ông Cu-ni-ô U-mê-đa cho biết, được tin nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần, lãnh đạo Chính phủ Nhật Bản, đặc biệt là Thủ tướng S.A-bê đã gửi thư chia buồn tới gia đình cố Thủ tướng cũng như lãnh đạo Việt Nam.
Ðến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, ông Im Hen, Tổng Lãnh sự Cam-pu-chia tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ: "Chúng tôi cũng rất đau buồn và chia sẻ với người dân Việt Nam. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã lãnh đạo đất nước Việt Nam phát triển, đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Cam-pu-chia. Trên cơ sở đó, tôi tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa Việt Nam - Cam-pu-chia tiếp tục phát triển bền vững".
Ðến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, bà Liu Xiu Lin, Tổng Lãnh sự Xin-ga-po tại TP Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Xin-ga-po xin chia buồn với gia đình nguyên Thủ tướng, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Bà cho biết, khi còn đương nhiệm, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải có mối quan hệ rất gần gũi với các lãnh đạo của Xin-ga-po, đồng thời có nhiều đóng góp trong xây dựng quan hệ ngoại giao hai nước Xin-ga-po - Việt Nam. Ðặc biệt, trong chuyến thăm Xin-ga-po vào tháng 3-2004, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải cùng lãnh đạo cấp cao Xin-ga-po đã cùng thống nhất về sáng kiến kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Xin-ga-po, tạo nền tảng cho sự hợp tác giữa Xin-ga-po và Việt Nam đến nay. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải cũng là người đã tạo nên nền tảng vững chắc trong việc khẳng định vị thế của Việt Nam trong ASEAN.
Ban Tổ chức Lễ tang đồng chí Phan Văn Khải cho biết, tính đến hết ngày 21-3, có tổng số 2.046 đoàn với số lượng 108.000 người đến viếng đồng chí Phan Văn Khải tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội) và tại quê nhà; trong đó có 231 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế.