Tiếp tục đón công dân Việt Nam di tản sang Liên bang Nga

NDO -

Tiếp tục công tác bảo hộ công dân, ngày 7/3, Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Rostov trên sông Đông (tỉnh Rostov, Liên bang Nga) đón 10 công dân Việt Nam từ hướng Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng ở Ukraine vào Liên bang Nga qua cửa khẩu Matveev Kurgan.

Đón người dân tại cửa khẩu Matveev Kurgan. (Ảnh: THANH THỂ)
Đón người dân tại cửa khẩu Matveev Kurgan. (Ảnh: THANH THỂ)

Có mặt trong đoàn vừa đến Liên bang Nga, ông Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1965) cho biết, mấy ngày qua, tại Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng, tình hình chiến sự căng thẳng. Người dân cảm nhận đạn pháo đã ngay sát khu vực trung tâm. Mọi người rất lo lắng, bất an.

Theo ông Bình, hiện còn khoảng 40 gia đình người Việt Nam tại Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng. Công dân Việt Nam nhiều người dù rất muốn, song vì hoàn cảnh, chưa thể về được. Việc đặt xe ra biên giới gặp nhiều khó khăn, vì người dân không muốn ra đường thời điểm này.

Ông Bình và những người trong đoàn bày tỏ tâm trạng nhẹ nhõm, đồng thời chia sẻ cảm thấy may mắn sau quãng đường dài. "Chúng tôi chỉ phải qua 2 trạm an ninh, chủ yếu kiểm tra đàn ông. Người nào không nằm trong độ tuổi 18-55 tuổi có thể đi lại mà không gặp vấn đề gì phức tạp", ông Bình nói.

Thay mặt đoàn, ông Bình cảm ơn các Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và Liên bang Nga những ngày qua đã thường xuyên giữ liên lạc, hỗ trợ đưa đón và giúp đỡ, hướng dẫn người dân thoát hiểm. "Bà con đang rất mong sớm được về Việt Nam", ông Bình thổ lộ.

Sau khi qua biên giới vào Liên bang Nga, đoàn 10 người được cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Rostov trên sông Đông sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, chờ chuyến bay tới để về Việt Nam.

Hiện còn một số lượng người Việt Nam ở Kharkov, Kherson và Mariupol (Ukraine)  muốn lánh nạn sang Liên bang Nga. Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục bám sát tình hình, liên hệ để hướng dẫn, hỗ trợ người dân kịp thời di dời khỏi các khu vực chiến sự.

Trước đó, ngày 5/3, Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã phối hợp Hội người Việt Nam tại TP Voronezh (Liên bang Nga) đón thành công 10 người Việt Nam di tản từ Kovsharovka (tỉnh Kharkov, Ukraine) sang TP Voronezh (Liên bang Nga), chờ chuyến bay sớm nhất về Việt Nam.