Tiếp nhận hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Vương quốc Campuchia

NDO - Ngày 19/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang cho biết, Đoàn cán bộ Ban Chuyên trách 515 tỉnh Kiên Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Kam Pốt (Campuchia) tổ chức lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia tại tỉnh Kam Pốt được quy tập trong mùa khô 2021-2022.
0:00 / 0:00
0:00
Ban Chuyên trách 515 tỉnh Kiên Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Kam Pốt (Vương quốc Campuchia) ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia.
Ban Chuyên trách 515 tỉnh Kiên Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Kam Pốt (Vương quốc Campuchia) ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia.

Theo đó, từ ngày 28/3-19/7, Đội K92 đã chủ động phối hợp chặt chẽ cùng các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Kam Pốt tổ chức thành từng tổ đến từng xóm, ấp để vận động người dân chỉ vị trí những nơi liệt sĩ Việt Nam hy sinh.

Qua đó, Đội K92 nắm được 32 thông tin, tổ chức khảo sát, tìm kiếm, cất bốc tại 23 vị trí và đã đào tìm 2.182 hố (tương đương 30.054 m3 đất) trên địa bàn tỉnh Kam Pốt và tìm được 10 bộ hài cốt liệt sĩ (chưa xác định được danh tính). Trong đó, tại huyện Chum Ki Ri quy tập được 4 bộ, huyện Ang Co Chey 1 bộ, huyện Ban Tey Mias 2 bộ và huyện Kam Pong Trach được 3 bộ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Kiên Giang cho biết, kể từ khi thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia ký ngày 28/8/2000 tại Phnôm Pênh, đến nay Đội K92 đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 2.080 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các tỉnh Kam Pốt, Kép, Sihanouk ville và Koh Kong.

Đồng chí Nguyễn Lưu Trung cho rằng nhờ có sự phối hợp chặt chẽ, sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, chính quyền, Ban Chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Kam Pốt trong giữ gìn chăm sóc mộ, thu thập, cung cấp thông tin, dẫn đường, bảo vệ giúp đỡ Đội K92.

Đồng chí bày tỏ sự biết ơn với những giúp đỡ quý báu của Chính phủ Vương quốc Campuchia, chính quyền các cấp, Ban Chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Kam Pốt tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp Ban Chuyên trách và Đội K92 thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời mong muốn, tới đây chính chính quyền và nhân dân tỉnh Kam Pốt tiếp tục cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ và tạo điều kiện thuận lợi giúp Đội K92 tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Ông Vut Quach Kha Na, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kam Pốt cho biết, thời gian tới địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội K92 hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm trên địa bàn tỉnh để hồi hương liệt sĩ về Việt Nam.