Tại buổi tiếp, Đại tướng Teng Xa-vông thông báo với Đại tướng Ngô Xuân Lịch một số nét chính về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Cam-pu-chia hiện nay cũng như kết quả hợp tác giữa Bộ Nội vụ Cam-pu-chia và Ban Cơ yếu Chính phủ Việt Nam thời gian qua. Đại tướng Teng Xa-vông cảm ơn sự giúp đỡ của phía Việt Nam dành cho Cam-pu-chia trên các mặt, trong đó có lĩnh vực cơ yếu.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng những thành tựu mà Cam-pu-chia đã đạt được trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa ngành cơ yếu hai nước thời gian qua, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, trong đó chú trọng trao đổi đoàn, đào tạo, tập huấn cán bộ, qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Cam-pu-chia.
* Ngày 15-3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng TRỊNH ĐÌNH DŨNG tiếp Chủ tịch Cơ quan thúc đẩy quốc tế hóa kinh tế Ki-ư-sư (Nhật Bản) Y.A-xô, cùng đoàn giao lưu kinh tế Ki-ư-sư - Việt Nam đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Cơ quan thúc đẩy quốc tế hóa kinh tế Ki-ư-sư, cũng như ông Y.A-xô trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, kết nối doanh nghiệp giữa khu vực Ki-ư-sư và Việt Nam. Phó Thủ tướng mong muốn, ông Y.A-xô tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp của khu vực đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, khoa học công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường...; cam kết, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp của Nhật Bản nói chung, vùng Ki-ư-sư nói riêng, sang đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam.
Chủ tịch Cơ quan thúc đẩy quốc tế hóa kinh tế Ki-ư-sư Y.A-xô cho biết, trong chuyến thăm lần này, đoàn có sự tham dự của khoảng 40 doanh nghiệp tại khu vực Ki-ư-sư; khẳng định, nhiều doanh nghiệp vùng Ki-ư-sư muốn đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam nhất là trong sản xuất hoa, nông sản công nghệ cao.
* Cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc toàn cầu Khối tài chính cơ sở hạ tầng và môi trường của Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) K.Y-ư-mi-cư-ra.
Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi phương hướng đẩy nhanh quá trình thu xếp vốn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai một số dự án BOT trong lĩnh vực điện của các nhà đầu tư Nhật Bản. Trao đổi về các dự án BOT điện tại Việt Nam, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam khuyến khích phát triển các dự án nhà máy điện có hiệu suất cao để đáp ứng các điều kiện được tài trợ vốn và các quy định mới của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Ông K.Y-ư-mi-cư-ra cho biết, thời gian qua, JBIC đã tích cực, hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam để đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng... Thời gian tới, JBIC mong muốn tiếp tục hỗ trợ tài chính để phát triển các lĩnh vực này.